Tặng học bổng cho học sinh khó khăn trong sự kiện Tháng ba biên giới năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình “Tháng ba biên giới năm 2023” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vừa được các đơn vị phối hợp tổ chức tại huyện Cù Lao Dung.

Các đơn vị tặng quà cho học sinh nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển thị xã Vĩnh Châu.
Các đơn vị tặng quà cho học sinh nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển thị xã Vĩnh Châu.

Ngày 3/3, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới năm 2023”.

Tổ chức trò chơi, đổi rác thải nhựa lấy quà cho các cháu học sinh.

Tổ chức trò chơi, đổi rác thải nhựa lấy quà cho các cháu học sinh.

Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động thiết thực như: Trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách, tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Đồng thời, Thành đoàn Sóc Trăng cũng đã trao tặng công trình thanh niên số hóa thông tin Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ tại xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung. Huyện đoàn Cù Lao Dung và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trao tặng công trình thanh niên Tuyến đường hoa tại xã An Thạnh Đông và xã Đại Ân 1, trị giá 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai đồng loạt các hoạt động ý nghĩa như: tổ chức thăm hỏi, giao lưu tại Đồn Biên phòng An Thạnh 3; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia góp phần bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc phòng trong tình hình mới; thăm, tặng quà, khám bệnh cho người dân ở xã An Thạnh 3.

Thực hiện chiến dịch hãy làm sạch biển năm 2023.

Thực hiện chiến dịch hãy làm sạch biển năm 2023.

Cùng ngày Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với Thị đoàn Vĩnh Châu (Sóc Trăng) Đoàn khối các Cơ quan doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chương trình “Tháng Ba biên giới” và chiến dịch “Hãy làm sạch biển”năm 2023.

Theo đó, đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã tiến hành thu gom gần 1 tấn rác thải; trao tặng tặng 74 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); đồng thời tổ chức trò chơi, đổi rác thải nhựa lấy quà cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ