Tăng gấp đôi tỷ lệ sản xuất quốc phòng trong GDP

GD&TĐ - Ukraine sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ sản xuất quốc phòng tính theo tổng sản phẩm quốc nội vào cuối năm 2024.

Tăng gấp đôi tỷ lệ sản xuất quốc phòng trong GDP

Thông tin trên được đưa ra bên lề Diễn đàn Quốc tế về Công nghiệp Quốc phòng DFNC2.

Một trong những hướng chính của việc phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ là tăng tỷ trọng tổng sản phẩm quốc nội cho nhu cầu quân sự, so với năm ngoái thì sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm 2024.

"Năm ngoái, 1,5% GDP của chúng tôi là dành cho quốc phòng. Năm nay con số này có thể gấp đôi”, ông Oleksandr Kamyshin - cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết.

Ngoài ra, hướng đi chính của các ý tưởng liên quan đến việc cải thiện tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine là thay thế nhập khẩu các thiết bị quân sự có thể được sản xuất tại chỗ.

Nội địa hóa sản xuất cũng đóng một vai trò quan trọng, điều này sẽ cho phép một phần kinh phí đáng kể để mua các loại vũ khí trong nước sản xuất.

Như Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine - bà Yuliya Svyridenko lưu ý, vào năm 2024, nước này đã nhập khẩu vũ khí trị giá khoảng 5 tỷ đô la Mỹ và một phần của số tiền này sẽ được giữ lại trong khuôn khổ hỗ trợ nền kinh tế Ukraine.

Bà Svyridenko nói thêm : “Mọi thứ có thể sản xuất ở Ukraine đều phải được chế tạo tại chỗ”.

screenshot-3-22-6351.jpg
Tên lửa hành trình r-360 Neptun của Ukraine.

Ngoài ra, báo cáo của người quản lý tổ hợp công nghiệp quốc phòng - ông Herman Smetanin đã được công bố, trong đó có báo cáo về sự tăng trưởng gấp ba lần so với năm 2023.

Bên cạnh đó, là một phần của quá trình mở rộng quy mô, việc sản xuất các sản phẩm quốc phòng đã tăng đáng kể từ con số 5 tỷ USD đạt được vào năm 2023 lên 20 tỷ USD trong năm 2024.

Hợp tác giữa các công ty quốc phòng nhà nước và tư nhân để đảm bảo hiệu quả sản xuất các sản phẩm quân sự cũng trở thành một trong những hướng đi quan trọng.

Mặc dù vậy, phần lớn công nghệ quan trọng vẫn thuộc quyền sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước và sẽ được chính phủ hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Dmytro Klymenko cũng được nhắc đến trong bài phát biểu khi báo cáo về các khoản đầu tư đáng kể vào nền kinh tế và thiết bị quân sự.

"Trong suốt một năm, chúng tôi đã đầu tư 4 tỷ USD vào nền kinh tế và sản xuất của mình, một phần đáng kể trong số đó là dành cho phát triển thiết bị quân sự. Chúng tôi sẽ tăng chỉ số này", ông Klymenko nói rõ.

Ukraine sẵn sàng sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Digital detox' không phải là từ bỏ công nghệ, mà là sử dụng thiết bị số có chừng mực, chủ động và kiểm soát hơn. Ảnh minh họa: INT.

Hành trình 'thải độc kỹ thuật số'

GD&TĐ - Trong bối cảnh thiết bị số và mạng xã hội chi phối đời sống, không ít thanh thiếu niên rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng vì online quá nhiều.

Tập thể Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng.

Mở rộng cơ hội học tập suốt đời

GD&TĐ - 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐH Đà Nẵng (CCE) khẳng định vị thế trong đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến.

Người dân bản Lò Ma, xã Thu Lũm thực hiện nghi thức cúng rừng.

Bản hương ước xanh nơi biên thùy

GD&TĐ - Giữa những cánh rừng già đầu nguồn sông Đà, khi Xuân về nơi biên thùy Thu Lũm, đồng bào Hà Nhì lại rộn ràng bước vào lễ Gạ Ma Thú (lễ cúng rừng).