Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng “đề kháng” cho người trẻ tránh “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong tình hình mới

GD&TĐ - Nhằm chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch đã không từ một thủ đoạn nào, trong đó, chúng thường nhắm tới thế hệ trẻ.

Đây là thủ đoạn rất nham hiểm nhằm thúc đẩy “diễn biến” để “chuyển hóa” thế hệ rường cột của nước nhà. Do đó, cần đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”. Đảng ta cũng đã nêu rõ “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Vì vậy, việc nâng cao cảnh giác, nhận rõ, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động hòng chuyển hóa thế hệ trẻ; đồng thời, bảo đảm cho thế hệ trẻ luôn đủ sức “đề kháng” trước các chiêu trò của các thế lực thù địch trong “ma trận” ấy, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, ngành hiện nay, cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cả cấp bách trước mắt và cơ bản lâu dài.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cấp, ngành, nhất là các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đang tiến hành. Cung cấp kịp thời những thông tin chính thống, khoa học, để cho thanh niên nhận thức đúng bản chất của vấn đề, không ngừng nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chỉ nhằm lợi dụng thanh niên để chống phá cách mạng Việt Nam, không vì sự phát triển của thanh niên; thấy được nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình” là một công việc thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Thực trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, rời xa chính trị” ở một bộ phận người trẻ

Thế hệ trẻ Việt Nam là những công dân lứa tuổi thanh niên và là lực lượng đông đảo, xung kích trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước. Song, đây cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch, phản động tập trung thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” hết sức tinh vi, thâm độc nhằm chuyển hóa thế hệ này theo con đường phản cách mạng, xói mòn lòng tin đối với Đảng, từng bước hạ thấp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Để thực hiện mục tiêu làm cho đoàn viên, thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng đặc điểm của tuổi trẻ đang trong độ tuổi thích khám phá, năng động, ham học hỏi, nhưng nhận thức chính trị chưa nhiều, ít kinh nghiệm sống, bồng bột, thiếu bản lĩnh,… để tiến hành các thủ đoạn thâm nhập, tạo “khoảng trống” trong nhận thức chính trị, sự hoài nghi, dao động về bản lĩnh, mục tiêu lý tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống và dần dẫn đến “tự chuyển hóa”.

Hiện nay, vẫn còn một bộ phận giới trẻ, trong đó có sinh viên chưa mặn mà với việc phấn đấu vào Đảng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này. Bên cạnh những sinh viên mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, vẫn có những sinh viên chưa thực sự quan tâm. Đó có thể là do chưa có nhận thức đúng đắn về vai trò, sứ mệnh của Đảng, của người đảng viên, thanh niên hiện nay. Nguy hiểm hơn là một bộ phận thanh niên giảm sút lý tưởng, niềm tin, “nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị”...

“Nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” ở người trẻ là sự thờ ơ, vô cảm, là sự né tránh trách nhiệm của bản thân, không dám đấu tranh, phê phán đối với những quan điểm, biểu hiện sai trái. Đó cũng là sự mơ hồ, lệch lạc trong nhận thức, là sự nghi ngờ tính hiệu quả trong việc lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, thiếu niềm tin vào nghị quyết, chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn;

Đó còn là sự ngại rèn luyện, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thoái thác trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; không muốn phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên. Thậm chí, một số thanh niên có những biểu hiện bất mãn, dễ bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động, các tổ chức chống phá Đảng và chế độ.

Nguyên nhân chủ quan xuất phát chính từ những đảng viên trẻ chưa có động cơ vào Đảng đúng đắn, phù hợp; hoặc do những yếu tố khác nhau và bị tác động dẫn đến không mong muốn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Bên cạnh đó, mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, du nhập lối sống đề cao giá trị cá nhân... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đảng viên trẻ hiện nay.

Đó có thể từ công tác giáo dục của Đoàn, công tác giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên còn dàn trải, rộng nhưng chưa sâu, còn nặng về hình thức, chưa bắt nhịp kịp với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức và đời sống thanh niên; một số phong trào chỉ mới thu hút được đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia mà chưa quy tụ được đông đảo người trẻ.

Chỉ ra những biểu hiện trên không phải để quy kết một bộ phận thanh niên hôm nay giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc... mà để tổ chức đoàn thể đề ra những nhiệm vụ và giải pháp phù hợp trong tổ chức và hoạt động của mình.

Nhận diện chiêu trò tinh vi của các thế lực thù địch

Từ những thực trạng trên trong một bộ phận người trẻ, các thế lực thù địch đã lợi dụng vào đó để lôi kéo, kích động hay công kích người trẻ xa rời lý tưởng, mục tiêu, sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân, thậm chí chúng còn lung lay ý chí cách mạng của người trẻ hòng gây chia rẽ, làm mất lòng tin với Đảng và Nhà nước.

Cụ thể, các thế lực thù địch thường tung ra nhiều chiêu bài, thủ đoạn tinh vi làm phai nhạt, triệt tiêu những yếu tố cách mạng, tích cực trong tư tưởng của giới trẻ, tiêm nhiễm vào họ những tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa. Chúng cho rằng, con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để đạt được mục đích đó là thực hiện “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực giáo dục nhằm tạo nên lớp người trẻ “chán lịch sử”, “lười học chính trị”, dẫn đến “mất gốc”, không có lý tưởng cách mạng, xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung tuyên truyền, chống phá của chúng vẫn là những vấn đề về phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu, bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng, xuyên tạc công cuộc đổi mới ở nước ta,... Những thủ đoạn này tuy không mới, nhưng bằng các chiêu thức tinh vi, các thế lực thù địch, phản động từng bước dẫn dụ lớp người trẻ vào con đường sai trái; rồi ngỡ rằng mình là người được mở mang tầm mắt, là người tiên tiến, hiện đại rồi lầm tưởng mình có khả năng phản biện xã hội và hệ quả tất yếu là dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi làm suy đồi về đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, tạo tiền đề dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Chúng ra sức truyền bá, đưa các loại văn hóa phẩm đồi trụy vào Việt Nam; tiêm nhiễm lối sống ích kỷ, thực dụng, tôn sùng văn hóa ngoại lai lệch chuẩn, làm cho nhiều người trẻ tha hóa, đi ngược với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thích hưởng thụ, ích kỷ, cá nhân. Và, khi đạo đức, lối sống, nhân cách, nền tảng tinh thần của thế hệ trẻ bị xuống cấp là điều kiện lý tưởng để những luận điệu sai trái, những chiêu trò dụ dỗ, mua chuộc, kích động, thậm chí ép buộc của các thế lực thù địch dễ dàng thâm nhập, thúc đẩy quá trình “tự chuyển hóa” diễn ra nhanh hơn, nguy hiểm hơn.

Các thế lực thù địch thường coi thanh thiếu niên là "trọng điểm" để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", "chuyển hóa" tư tưởng do người trẻ nhạy bén công nghệ, thích cái mới nhưng còn hạn chế về trải nghiệm chính trị. Đặc biệt, hiểu được xu hướng sử dụng mạng xã hội của người trẻ ngày một gia tăng, các thế lực thù địch thường tung thông tin giả, xuyên tạc bản chất của sự vật, hiện tượng tràn ngập trên không gian mạng, cản trở thế hệ trẻ tiếp cận thông tin chính thống, sự thật chân chính. Quả thực, một số bạn trẻ hiện nay dành nhiều giờ mỗi ngày để “lướt mạng”, đọc tin, xem video, chia sẻ, bình luận,… theo “hội chứng đám đông” mà không cần quan tâm đâu là thông tin thật, đâu là tin giả; từ đó, dẫn đến lệch lạc trong nhận thức, sai trái trong một số hành động, việc làm. Đồng thời, chúng còn sử dụng mạng xã hội để lập các trang, nhóm giả mạo, hoặc các kênh có giao diện hấp dẫn, hiện đại để đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm giảm sút niềm tin của giới trẻ.

Ngoài ra, chúng còn thổi phồng khó khăn, hạn chế, hoặc so sánh khập khiễng giữa Việt Nam với các nước khác để phủ nhận thành tựu phát triển đất nước. Nhất là chúng thường đánh vào nhu cầu cá nhân của một bộ phận người trẻ với mong muốn tự do, tự khẳng định mình để gieo rắc sự hoài nghi, chán ghét thể chế.

Tóm lại, các hoạt động này nhằm mục đích làm cho thế hệ trẻ hoang mang, mất phương hướng, xa rời lý tưởng cách mạng, từ đó tạo ra khoảng trống tư tưởng để lôi kéo, sử dụng họ như công cụ chống phá đất nước.

Tăng “kháng thể” bảo vệ thế hệ rường cột nước nhà

Thanh niên, học sinh, sinh viên là lực lượng kế cận quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở hiện tại và tương lai. Việc nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là điều kiện tiên quyết để khơi dậy khát khao phấn đấu, rèn luyện ý chí và nhiệt huyết cống hiến ở người trẻ.

Chống "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" ở học sinh, sinh viên là nhiệm vụ cấp bách, cần được ưu tiên. Do đó, cần tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ. Giải pháp chính bao gồm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, nâng cao vai trò nêu gương, tăng cường thông tin chính thống trên mạng xã hội, và kết hợp giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội để ngăn chặn sự thờ ơ chính trị, phai nhạt lý tưởng.

Trong đó, cần biến các bài học chính trị thành nội dung sinh động, gần gũi, dễ hiểu thông qua các câu chuyện, hình ảnh, và ứng dụng công nghệ thông tin, giáo cụ trực quan để học sinh, sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ.

Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, hội và các tổ chức chính trị tại nơi làm việc hoặc nơi sinh sống; tạo ra các phong trào tình nguyện, thi đua thực tế, thiết thực, gắn liền với nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên để thu hút sự tham gia, tạo môi trường rèn luyện.

Phát huy vai trò nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Đảng viên trẻ là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, bản lĩnh để tạo niềm tin và cảm hứng cho sinh viên.

Đồng thời, cần chăm lo đời sống, nguyện vọng của thế hệ trẻ. Gia đình – nhà trường cần sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong học tập và cuộc sống, giúp sinh viên yên tâm, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức.

Cần tiếp tục chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện và kết nạp những đoàn viên, sinh viên ưu tú, sinh viên tích cực xứng đáng vào Đảng. Nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, sinh viên, sớm phát hiện những đối tượng còn nhận thức sai lệch để có định hướng giáo dục, đấu tranh.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên, các tổ chức cần chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến, đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ để lan tỏa tinh thần phấn đấu trong thanh niên; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng ta. Những cuộc thi tìm hiểu về Đảng, chương trình nghệ thuật về Đảng... cần được thể hiện bằng những loại hình nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, phù hợp với lớp trẻ hiện nay; Tổ chức các phong trào thiết thực, "vừa sức" gắn với nghề nghiệp và sở thích thanh niên; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên thông qua các câu lạc bộ, đội nhóm, tạo sân chơi bổ ích, thu hút sự tham gia tự nguyện.

Đặc biệt, cần tăng cường "đề kháng" trên mạng xã hội bằng cách chủ động lan tỏa thông tin tích cực, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", giúp sinh viên nhận diện và đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên”. Hiện nay, thanh niên, học sinh, sinh viên cũng là lực lượng dự bị hùng hậu, có chất lượng để bổ sung đảng viên cho Đảng ta. Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong sinh viên là góp phần xây dựng nguồn nhân lực phát triển toàn diện "vừa hồng, vừa chuyên", có lòng yêu nước nồng nàn, có lý tưởng cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ