Tăng cường tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong thời đại số là hoạt động được TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tổ chức, nhận được sự quan tâm của thầy, trò lớp 12.

Học sinh lớp 12 tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) trao đổi tại Ngày hội tư vấn hướng nghiệp.
Học sinh lớp 12 tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) trao đổi tại Ngày hội tư vấn hướng nghiệp.

Giải đáp băn khoăn học sinh lớp 12

TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp cùng Thành đoàn Mỹ Tho vừa tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh năm 2023 cho học sinh. Đây là sự kiện được các trường THPT, đặc biệt là thầy trò khối lớp 12 quan tâm trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ sắp tới.

Tham gia ngày hội, hàng nghìn học sinh và phụ huynh ở TP Mỹ Tho và các huyện lân cận được tư vấn, trao đổi, chia sẻ, tìm hiểu công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, chọn ngành nghề. Đặc biệt, các em học sinh lớp 12 được cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, các hình thức xét tuyển, các ngành nghề đào tạo, cơ hội trúng tuyển đại học, kỹ năng cần thiết để du học…

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2022. Đề thi minh họa đã được Bộ GD&ĐT công bố. Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến từ tháng 4/2023. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 30/6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 27/6, làm bài từ ngày 28 đến 29/6 và 30/6 là ngày thi dự phòng.

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay rút ngắn chỉ còn 2 tuần, trong khi năm 2022 là một tháng. Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn so với năm trước, để các cơ sở đào tạo có thể khai giảng vào đầu tháng 9/2023.

Chia sẻ những băn khoăn của học sinh lớp 12 về việc lựa chọn nguyện vọng, TS Nguyễn Đức Nghĩa cho biết: Năm nay thí sinh không cần đăng ký phương thức xét tuyển, chỉ cần đăng ký ngành đào tạo và trường dự tuyển. Các trường xét tất cả các phương thức cho thí sinh. Thí sinh phải tìm hiểu kỹ ngành nghề và cung cấp dữ liệu để có cơ sở xét tuyển. Không giới hạn việc chọn ngành, chọn trường của thí sinh.

Thông tin về phần mềm chung của Bộ GD&ĐT, TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết sẽ xét thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng nếu đủ điều kiện. Phần mềm sẽ xét tuyển từ trên xuống các thí sinh đủ điều kiện, không kể đó là nguyện vọng thứ mấy. Chỉ trong trường hợp, thí sinh bằng điểm, vượt chỉ tiêu (trường hợp này rất ít) thì ưu tiên thí sinh nguyện vọng 1. Thí sinh được xét tuyển sớm hay tuyển thẳng không phải xác nhận nhập học sớm. Tuy nhiên, thí sinh phải đăng ký hệ thống của Bộ GD&ĐT để xác định nhập học.

Học sinh, phụ huynh cùng tham gia tư vấn, hướng nghiệp.

Học sinh, phụ huynh cùng tham gia tư vấn, hướng nghiệp.

Giúp học sinh hiểu rõ ngành nghề, nhân lực

Em Lâm Hồ Thái Duy, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (Tiền Giang) phân vân trong việc chọn ngành nghề phù hợp sở thích hay nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Giải đáp vấn đề này, TS Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển nhân lực TP Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay có rất nhiều ngành nghề, hệ thống đào tạo rộng rãi, phong phú. Ngành nghề yêu thích, ngành nghề có thu nhập cao, ngành nghề “hot” hiện nay đều chỉ mang tính tương đối. Thí sinh cần suy nghĩ để chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, kinh tế của gia đình, không phân biệt trường học.

Thời kỳ nguồn nhân lực hiện nay gắn liền với chuyển đổi số, là tổng hợp ngành nghề và các kỹ năng, giá trị đạo đức. Đừng lo sợ việc học ngành này, ngành kia sẽ thất nghiệp. Ngoài việc học, cần phải rèn luyện kỹ năng, tạo những giá trị riêng cho mình, ứng dụng công nghệ, tư duy trong việc giải quyết vấn đề…

Với tốc độ phát triển nhanh chóng và không ngừng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang có tác động cực kỳ to lớn đến sự phát triển của kinh tế - xã hội, cung cấp nhiều lợi ích trong mọi ngành nghề. Đặc biệt, thời gian gần đây, sự xuất hiện của công cụ ChatGPT đang được xem là AI đặc biệt thông minh.

Cũng chính sự thông minh của ChatGPT đang khiến nhiều người lo ngại và suy đoán về việc sử dụng công nghệ trong tương lai rằng nó sẽ thay thế con người, thay thế hàng loạt công việc mà con người đang đảm nhận, từ lao động thủ công đến lao động trí óc. Một số ngành nghề được mọi người cho là AI sẽ thay thế, nên học các ngành như: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực… sẽ khó tìm việc.

Theo TS Trần Anh Tuấn, ChatGPT gây ấn tượng nhờ khả năng hiểu và phản hồi các thắc mắc của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên, mạch lạc. Sự sáng tạo của AI tuy không bằng con người nhưng đang hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số công việc liên quan đến viết lách, tính toán, tổng hợp… Do vậy, ChatGPT chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xu hướng ngành nghề và thị trường lao động trong tương lai. Tuy nhiên, thay vì lo sợ thì đón nhận và làm chủ công nghệ mới là hướng đi đúng đắn trong thời đại công nghệ 4.0 này.

Chia sẻ việc du học, em Nguyễn Minh Nhuận, học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang muốn du học sau khi học đại học 1 hoặc 2 năm. Em cần biết thông tin trường đại học nào có chương trình du học và chuẩn bị những điều kiện.

Theo TS Trần Anh Tuấn, không cần phải học ở các trường có hợp tác quốc tế hay trường quốc tế ở Việt Nam mà sinh viên cần chuẩn bị kỹ năng ngoại ngữ, hoạt động xã hội, kết quả học tập để đủ điều kiện xét du học. Các trường đại học ở các nước phát triển rất quan tâm đến nguồn sinh viên, học sinh giỏi của Việt Nam...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.