Ngày 13/6, Cục Phòng bệnh (Bộ y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu các Sở Y tế tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong và sau bão, lũ, ngập úng.
Theo Cục Phòng bệnh khuyến cáo, sau mưa lũ khiến môi trường ô nhiễm là nguyên nhân thuận lợi cho các loại vi sinh vật, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng cũng như trung gian truyền bệnh phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.

"Các dịch bệnh thường xảy ra trong mùa mưa bão bao gồm tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, cúm, viêm đường hô hấp, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da như nấm chân, tay, và đặc biệt là sốt xuất huyết. Thời tiết ẩm thấp, ngập nước kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh nguy hiểm này", Cục Phòng bệnh cảnh báo.
Theo đó, để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, đơn vị này đề nghị Giám đốc các Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong Công văn số 3180/BYT-PB và Công văn số 3461/BYT-KH-TC về phòng chống các dịch bệnh mùa mưa bão...
Yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các cơ sở y tế cần chuẩn bị phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nguồn nước sạch và phòng chống tai nạn thương tích khi xảy ra ngập lụt.
Đối với các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cần dự phòng và cấp phát kịp thời lương thực, thực phẩm và nước uống an toàn cho người dân, ưu tiên các thực phẩm ăn liền như lương khô, mì gói, nước uống đóng chai.
Người dân cần thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày, đặc biệt là lau khô các kẽ chân sau khi tiếp xúc với nước lũ.
"Các đơn vị y tế thực hiện nghiêm nguyên tắc "nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó", thu gom rác, xác động vật, xử lý nước, giếng khơi bị nhiễm bẩn. Trường hợp các bể chứa nước bị ngập úng, cần được thau rửa và khử trùng trước khi sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt", Công văn Cục Phòng bệnh nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương cần tổ chức giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh về Cục Phòng bệnh.
Đối với những bệnh có vaccine phòng ngừa như viêm gan A, thương hàn…, cần tổ chức tiêm chủng kịp thời cho các nhóm nguy cơ cao.
Khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn kịp thời...