Bộ Y tế khen thưởng ekip thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore

GD&TĐ - Ngày 9/6, Bộ Y tế trao bằng khen cho tập thể ekip can thiệp thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore tại Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, vinh danh thành tích xuất sắc trong ca can thiệp thông tim cho bào thai sản phụ người Singapore.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, vinh danh thành tích xuất sắc trong ca can thiệp thông tim cho bào thai sản phụ người Singapore.

Đây là ca thông tim bào thai thứ 9 được thực hiện tại Việt Nam, nhưng được xem là ca khó nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, ca bệnh mang nhiều thách thức khi tuổi thai còn nhỏ (25 tuần) và bệnh nhân là người nước ngoài, được một bệnh viện hàng đầu ở Singapore giới thiệu sang.

"Thông tim là cơ hội duy nhất để cứu bào thai. Nếu chúng ta can thiệp thành công thì không sao, nhưng nếu không thành công thì sẽ rất khó khăn về mặt pháp lý”, ông Hùng chia sẻ.

Thực tế, thành công của ca can thiệp là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa hai bệnh viện, cùng sự phê duyệt kịp thời từ Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Sở Y tế TPHCM.

Theo BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ý nghĩa đặc biệt của ca phẫu thuật, được thực hiện sau 9 năm bệnh viện bắt đầu triển khai lĩnh vực can thiệp bào thai.

“Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé cho đến ngày chào đời khỏe mạnh. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và bào thai đang được theo dõi sát sao”, BS Hải cho hay.

38ce57dd423bf665af2a.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm hỏi, động viên thai phụ người Singapore.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chỉ đạo 2 bệnh viện không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phối hợp để đưa sản phụ về nước an toàn trong thời gian tới. Đồng thời, biểu dương tinh thần tiên phong, đổi mới và sự phối hợp đầy nhân văn của hai bệnh viện.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhanh chóng hướng dẫn Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 hoàn thiện thủ tục để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt, sớm công nhận thông tim bào thai là một kỹ thuật thường quy.

"Tôi tin rằng những kỳ tích như hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho toàn ngành. Từ đó, chúng ta có thể mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của y học điều trị, chuyển sang một nền y học dự phòng, can thiệp sớm và chính xác – vì một Việt Nam khỏe mạnh từ trong bào thai”, ông Thuấn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ