Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công khai danh sách 2.724 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn và đề nghị các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tất cả 30 quận, huyện, thị xã đều có nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Các quận nóng về quá tải trường lớp như Hoàng Mai, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Xuân đều có nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Trong đó, quận Hoàng Mai dẫn đầu về số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với 407 cơ sở; xếp thứ hai là quận Hà Đông với 283 cơ sở; xếp thứ ba là quận Bắc Từ Liêm với 247 cơ sở. Huyện Mỹ Đức ít nhất, chỉ có 2 cơ sở, Phú Xuyên có 4 cơ sở, Phúc Thọ có 7 cơ sở, Ứng Hòa có 8 cơ sở.

Theo đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc công khai danh sách các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm cung cấp thông tin chính xác cho các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi mầm non có thể lựa chọn nơi gửi con an toàn.

Đây cũng là giải pháp để huy động sự hỗ trợ từ người dân trong việc tăng cường giám sát, phát hiện, ngăn chặn các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa có phép hoạt động, có nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ.

Cùng với việc công khai danh sách các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở này nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ