Tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật Việt Nam - Liên bang Nga

GD&TĐ - Chiều 3/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tiếp ông Anisimov Nikita, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cao cấp Liên bang Nga.

Thứ trưởng Lê Quân tiếp ông Anisimov Nikita.
Thứ trưởng Lê Quân tiếp ông Anisimov Nikita.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Anisimov Nikita cho biết, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao là điểm sáng nổi bật trong tương quan quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện về giáo dục giữa hai nước. Trường Đại học Kinh tế cao cấp (HSE) và nhiều trường khác tại Liên bang Nga đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều trường đại học của Việt Nam.

Với thế mạnh của mình, HSE sẽ cung cấp cho phía Việt Nam kinh nghiệm chuyên môn, nguồn nhân lực, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy; triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu chung; tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế và các kiến tạo học thuật khác. Trước mắt, HSE sẽ thực hiện dự án phát triển các trung tâm dạy tiếng Nga tại Việt Nam.

img-0028.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.
img-0011.jpg
Thứ trưởng Lê Quân trao đổi tại buổi tiếp.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. HSE là một trong những đối tác mà Bộ GD&ĐT hết sức trân trọng và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện.

Thứ trưởng cho biết, hiện có trên 150 thỏa thuận hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Liên bang Nga, qua đó các cơ sở giáo dục đại học hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi sinh viên, giảng viên.

Các ngành có nhiều hợp tác đều là những ngành mà Việt Nam quan tâm như: năng lượng sạch, nhiên liệu xanh, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, luật, ngôn ngữ tiếng Nga, mỏ - địa chất, giao thông, kinh tế - quản lý, nông nghiệp, khoa học và kinh tế biển, thủy sản, môi trường...

img-0024.jpg
Ông Anisimov Nikita - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cao cấp Liên bang Nga.
img-0054.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hàng năm, Nga đều cung cấp 1.000 suất học bổng hiệp định cho Việt Nam và Bộ GD&ĐT luôn trân trọng điều này. Năm 2025, đã có nhiều ứng viên nộp hồ sơ theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga đối với các ngành học theo nhu cầu đào tạo của phía Việt Nam và các ngành có thế mạnh đào tạo của phía Liên bang Nga.

Thứ trưởng Lê Quân đánh giá cao dự án phát triển các trung tâm dạy tiếng Nga tại Việt Nam và cho biết, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đều quan tâm đến nội dung này. Dự án sẽ giúp cộng đồng người Việt học tiếng Nga tốt hơn. Học sinh, sinh viên sẽ học các bài học của Nga, học về lịch sử, văn hóa Nga.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý để thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tăng cường hiệu quả hợp tác. Hai bên tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và thiện chí, mối quan hệ hợp tác sẽ ngày càng phát triển, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thành lập năm 1992 tại Thủ đô Moskva, Trường Đại học Kinh tế cao cấp (HSE) là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học xã hội, nhân văn và công nghệ của Liên bang Nga. Với quy mô đào tạo lớn, HSE hiện có hơn 50.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, theo học ở các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.