Tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Rumani

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 19/4, Việt Nam và Rumani đã ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2026.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Rumani Cristina Romila ký kết chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai bên.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Rumani Cristina Romila ký kết chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai bên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc và Đại sứ Rumani Cristina Romila đã ký kết Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Rumani giai đoạn 2022 – 2026.

Theo thỏa thuận Chương trình hợp tác, hai Bên sẽ nỗ lực phát triển và đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phù hợp với luật pháp hiện hành tại mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Chương trình hợp tác bao gồm thỏa thuận liên quan đến các nội dung như: trao đổi chuyên viên của mỗi Bộ; hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo được công nhận của hai nước ở tất cả các trình độ đào tạo; hợp tác trong lĩnh vực giáo dục của Hội nghị Á-Âu (ASEM); trao đổi thông tin về xác thực văn bằng....

Hàng năm, các Bên trao đổi theo nguyên tắc có đi có lại, tối đa 20 học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở các lĩnh vực mà hai Bên cùng thống nhất.

Chương trình hợp tác không loại trừ triển khai các hoạt động và các trao đổi khác do các Bên cùng nhất trí bằng văn bản. Chương trình có giá trị trong thời hạn 4 năm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết: Quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Rumani đã phát triển hơn 70 năm từ năm 1950 đến nay. Rumani đã dành cho Việt Nam sự quan tâm lớn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đánh giá cao sự giúp đỡ của Rumani đối với Việt Nam trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa việc trao đổi và đào tạo lưu học sinh bậc đại học và sau đại học. Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các trường đại học của hai nước cả về chiều rộng và chiều sâu; phát triển hợp tác song phương về nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với Rumani trong tất cả các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả các hợp tác hiện có và đưa quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Thống nhất với các đề nghị và mong muốn của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Đại sứ Cristina Romila đã có những trao đổi về việc thực hiện các nội dung trên.

Đại sứ Cristina Romila khẳng định: Rumani sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện Chương trình hợp tác nhằm đạt được những kết quả tốt nhất, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai nước ngày càng hiệu quả.

Rumani đã đào tạo cho Việt Nam khoảng 3.000 cử nhân, kỹ sư đại học, bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ. Tổng số lưu học sinh Việt Nam tại Rumani hiện có 36 người, trong đó có 22 sinh viên đại học, 5 thạc sĩ và 9 tiến sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".