Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ

GD&TĐ - Chiều ngày 15/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự buổi lễ Ngày ITEC với sự góp mặt của đại diện gần 3.000 ứng viên Chương trình ITEC và đại diện một số trường đại học Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Ngày ITEC Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Ngày ITEC Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ qua hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã viện trợ khẩn cấp thiết bị và ôxy y tế giúp Việt Nam đối phó với đại dịch Covid 19 tại các tỉnh phía Nam.

“Tôi tin rằng buổi lễ hôm nay là cơ hội để quý vị đại biểu, đặc biệt các học viên đã tham gia các chương trình học tập ITEC có thể trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và các kiến thức đã học tập, vận dụng những kiến thức đã học vào vị trí công việc chuyên môn và tăng cường cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Sau ba mươi năm triển khai Chương trình ITEC, Ấn Độ đã đào tạo hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, giảng viên Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau gồm kinh tế, chính trị, khoa học và công nghệ.

Chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng và các quan hệ hợp tác đối ngoại nói chung.

Theo Thứ trưởng, trước khi dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, Việt Nam có hơn 550 chương trình liên kết đào tạo, 190 nghìn du học sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài; tiếp nhận 21 nghìn du học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam ở các bậc đào tạo khác nhau. Ngoài ra, hàng năm có hàng ngàn học sinh, sinh viên quốc tế đến Việt Nam và học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia chương trình trao đổi học sinh, sinh viên.

Để giảm tác động nghiêm trọng của đại dịch, Việt Nam thực hiện khẩu hiệu “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đã thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong học tập.

Năm 2020 và nửa đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Chương trình ITEC vẫn triển khai thực hiện với hình thức đào tạo trực tuyến, sử dụng các hình thức học tập số duy trì các khóa đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho học viên Việt Nam. Trong hơn 30 năm, chương trình đã đóng góp một phần quan trọng cho ngành giáo dục trong việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

“Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn Chính phủ và Bộ Giáo dục Ấn Độ phối hợp tích cực triển khai Chương trình, mang lại kết quả thành công ngày hôm nay.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam luôn đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực giáo dục, đã hỗ trợ cho Chương trình ITEC để đạt được những thành quả trên, cảm ơn Quý vị đại biểu đã tham dự buổi lễ trực tuyến hôm nay”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc bày tỏ.

Chương trình ITEC do Chính phủ Ấn Độ tài trợ bắt đầu từ những năm 1970 nhằm tăng cường hợp tác giáo dục giữa Ấn Độ và các nước đối tác. Hàng năm, Ấn Độ cấp cho Việt Nam hơn 100 học bổng theo chương trình ITEC theo hình thức dài hạn và ngắn hạn về tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, giáo dục, công nghệ, khoa học ... Những khóa đào tạo này đã giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ công chức, viên chức, chuyên gia, giảng viên qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chất lượng và quản trị lãnh đạo đặc biệt trong thời kỳ công nghệ 4.0 hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.