Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Ấn Độ

(GD&TĐ) - Ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã có buổi tiếp Ngài Ranjit Rae - Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Ngài Ranjit Rae bày tỏ mong muốn hợp tác giáo dục Ấn Độ - Việt Nam có những dấu mốc lịch sử mới. Ngài Đại sứ nhận định: Công nghệ thông tin (một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của hợp tác giáo dục hai nước) đang được nhiều công ty, cả công ty tư nhân của Ấn Độ quan tâm. Trên thực tế, đã có nhiều trường Đại học được phía Ấn Độ góp vốn như ĐH Aptech trong thời gian qua đã đào tạo hàng ngàn kỹ sư, lập trình viên tại Việt Nam.

  Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp Ngài Ranjit Rae - Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: An Bang
 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp Ngài Ranjit Rae - Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.  Ảnh: An Bang

Hiện nay, hệ thống giáo dục phổ thông của Ấn Độ đang rất mạnh về giảng dạy Toán và các môn khoa học bằng Tiếng Anh CBSE. Các trường ĐH tại Ấn Độ đều giảng dạy dựa trên hệ tiếng Anh CBSE. Trong thời gian tới, Ấn Độ mong muốn tất cả các chương trình hợp tác giáo dục, các bài giảng về kĩ thuật số, công nghệ thông tin tại Việt Nam đều được giảng bằng Tiếng Anh CBSE. Chính vì vậy, để đẩy mạnh hợp tác giáo dục giữa hai nước, ngài Ranjit Rae đề nghị Bộ GD&ĐT ủng hộ đưa vào thí điểm giảng dạy Tiếng Anh CBSE trong trường phổ thông (trước mắt là các trường tiểu học tại Hà Nội và TPHCM) để phát huy cao nhất hiệu quả hợp tác giáo dục.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận  thống nhất với Ngài Ranjit Rae sẽ thúc đẩy để hợp tác giáo dục trở thành lĩnh vực quan trọng nhất trong hợp tác toàn diện giữa hai nước Ấn Độ - Việt Nam. Để hiện thực hóa quá trình này, Bộ GD&ĐT sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ những công việc cụ thể thông qua nhóm công tác 2 bên.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Bộ GD&ĐT đang triển khai đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông; đồng thời, Bộ sẽ dựa trên báo cáo của Hà Nội và  TPHCM để xem xét đưa vào thí điểm dạy tiếng Anh trong trường tiểu học theo hệ CBSE của Ấn Độ.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Ngài Ranjit Rae cũng đã trao đổi về các vấn đề: Thống nhất các văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục hai nước, học bổng cho học viên Việt Nam đào tạo ĐH và sau ĐH tại Ấn Độ.

Tại buổi tiếp, Ngài Ranjit Rae cho biết: Siêu máy tính mà Chính phủ Ấn Độ cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực tính toán hiệu năng (HPC) tại Việt Nam đã về đến Việt Nam; đồng thời đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ kỹ sư của Ấn Độ sang lắp ráp và chuyển giao siêu máy tính.

Bá Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ