Tặng Bằng khen cho thầy giáo ở Huế cứu người trong cơn lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy giáo Lê Ngọc Thùy đã được Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh TT-Huế trao tặng Bằng khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong dòng nước lũ.

Tuyên dương, khen thưởng thầy giáo cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua.
Tuyên dương, khen thưởng thầy giáo cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 4/12, tại Trường THPT Hương Vinh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã diễn ra Lễ tuyên dương, khen thưởng và trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hành động dũng cảm cứu người của thầy giáo Lê Ngọc Thùy trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đây là một hành động đẹp cần được nêu gương, lan tỏa việc làm tốt của thầy Thùy.

Thầy Huỳnh Trường Thân - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh chia sẻ về hành động đẹp, nhân văn và dũng cảm của thầy Lê Ngọc Thùy.
Thầy Huỳnh Trường Thân - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Vinh chia sẻ về hành động đẹp, nhân văn và dũng cảm của thầy Lê Ngọc Thùy.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy.

Ông Nguyễn Tân (bên trái) - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy.
Ông Nguyễn Tân (bên trái) - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy.

Trước đó, ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có quyết định tặng Bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy, là giáo viên Trường THPT Hương Vinh đã có hành động dũng cảm cứu 3 người thoát khỏi đuối nước.

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã có quyết định tặng Bằng khen cho hành động dũng cảm trên của thầy Thùy.

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 15/11, tám người dân cùng đi trên chiếc thuyền từ khu chung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu (TP Huế). Khi đến kiệt 251 đường Đặng Tất, phường Hương Vinh (TP Huế) thì bị lật thuyền.

Thời điểm đó, thầy Lê Ngọc Thùy đang dọn dẹp nhà vì bị nước lũ tràn vào, nghe tiếng kêu cứu lập tức thầy Thùy đã tiếp cận và ứng cứu.

Trong vụ lật thuyền, có 3 người tự bơi được vào bờ, 3 người được thầy Thùy cứu sống. Còn lại 2 mẹ con chị H.T.B. (SN 1983) và N.T.H. (SN 2005) cùng trú tại phường Hương Sơ, TP Huế bị lũ cuốn trôi mất tích.

Thầy Thùy đã cùng với người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm 2 mẹ con chị B. và N., nhưng 2 mẹ con đã tử vong và thi thể được tìm thấy sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.