Tấn Trường lên tiếng khi bị nói "chán lên tuyển quốc gia"

GD&TĐ - Trong chia sẻ mới đây, Tấn Trường cho biết không hề có chuyện kêu chán lên tuyển quốc gia như các trang mạng xã hội đồn thổi.

Tấn Trường phủ nhận thông tin chán lên tuyển quốc gia đang lan truyền trên mạng xã hội.
Tấn Trường phủ nhận thông tin chán lên tuyển quốc gia đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cách đây ít ngày, trên mạng xuất hiện thông tin, thủ môn Tấn Trường nói ‘tính nghỉ rồi mà người ta cứ kêu lên tuyển hoài’, trong lúc livestream trên Tik Tok. HLV Park Hang Seo thậm chí đã thông qua trợ lý Lê Huy Khoa để hỏi rõ ngọn ngành khi có thông tin Tấn Trường nói như vậy không.

Theo đó, trong chia sẻ mới đây, Tấn Trường cho biết không hề có chuyện anh nói như vậy khi nhìn thấy bình luận "giải nghệ đi" trên livestream của mình. Chia sẻ với truyền thông, Tấn Trường cho biết: "Tôi không hề nói vậy. Người ta vào nói mấy lần là "giải nghệ đi".

Tôi mới trả lời lại là "giờ tôi giải nghệ thì lấy gì nuôi gia đình tui. Rồi công việc tui đang làm, tự nhiên mấy người kêu tui nghỉ. Thí dụ như giờ anh em đang làm công việc gì đó, tôi nói thôi anh em nghỉ đi, về nhà chơi đi. Anh em có nghỉ không?". Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi có nói "tính nghỉ rồi mà người ta kêu hoài" đâu. Ai mà đi nói vậy", Tấn Trường chia sẻ.

Cũng trong cuộc trao đổi này, thủ môn 35 tuổi khẳng định lần livestream muốn nhất của mình cũng kết thúc vào 0h, chứ không phải đến tận 2h và những lần nói chuyện này diễn ra khi anh đang ở đại bản doanh của Hà Nội FC chứ chưa lên tập trung cùng các đồng đội.

"Còn khi lên đội tuyển, tôi livestream trong khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng, kết thúc khuya nhất là 22h30. Nhưng cũng trong thời gian đội tập luyện bình thường thôi, chứ 1,2 ngày trước trận là không livestream. Chỉ có sau trận Saudi Arabia, tôi livestream đến hơn 0h do vừa xếp đồ chuẩn bị về vừa livestream để nói chuyện với mọi người".

"…Tôi không bao giờ livestream đến 2h sáng, đặc biệt là trước trận đấu, mà người ta còn nói. Tôi biết công việc của mình như thế nào. Tôi biết khi nào đá, khi nào tập luyện. Gần ngày đá là tôi không bao giờ livestream, kể cả đăng gì lên Facebook", Tấn Trường chia sẻ.

Ở trận đấu với qua với Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, Tấn Trường nhận nhiều lời chê khi để tuyển Việt Nam nhận bàn thua trong tình huống không quá khó. Sau trận đấu, một bộ phận CĐV quá khích đã "tấn công" trang cá nhân của Tấn Trường.

Nhiều bình luận chỉ trích, xúc phạm nhắm về thủ môn của tuyển Việt Nam đã được đưa ra. Nhiều người cho rằng Tấn Trường chính là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam liên tiếp thua trận.

Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, có thể nói Tấn Trường đã chơi khá tốt, kể cả bàn thua trước Saudi Arabia cũng không thể nói là anh mắc lỗi.

Ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "Theo tôi đó là một pha đánh đầu không bình thường chút nào. Người dứt điểm không có được tư thế tốt và cũng không thực sự chủ động.

Cho nên khi bóng bay vòng lên đến sát xà ngang rồi ập xuống thì bản thân Tấn Trường cũng bị bất ngờ, chỉ kịp phản xạ để móc quả bóng ra thôi. Tôi thấy ngay phản xạ đó của cậu ấy cũng rất hay rồi.

Tôi nghĩ Tấn Trường đã đứng đúng vị trí, bởi khi đối phương di chuyển sang bên phải thì cậu ấy cũng ngay lập tức di chuyển theo, không đứng ở giữa khung thành nữa mà dịch sang bên để đón quả tạt. Tuy nhiên không ngờ cầu thủ đội bạn lại có thể đánh đầu đưa trái bóng theo quỹ đạo như vậy.

Trong tình huống này tôi nghĩ nói Tấn Trường có lỗi thì hoàn toàn không đúng. Chỉ có thể nói cậu ấy bị bất ngờ bởi đường đi của trái bóng. Và đó chính là nét bí hiểm của bóng đá.

Đôi khi có những cú sút, quả đánh đầu buồn cười lắm, đi theo quỹ đạo mà không ai ngờ tới được. Hôm qua Tấn Trường đã gặp phải một quả đánh đầu quá hiểm hóc và may mắn đã thuộc về cầu thủ Saudi Arabia".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ