Theo nhà báo chuyên mục quốc tế-quân sự David Ignatius của tờ Washington Post (WP), khi áp lực từ phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, đối với Moscow giảm xuống và tình hình bất lợi trên chiến trường đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, chính quyền Kiev sẽ ngày càng dựa vào các hoạt động của các cơ quan đặc nhiệm của mình.
Theo đó, SBU (Cục An ninh Ukraine) và các lực lượng đặc nhiệm khác đã chứng minh được khả năng tiến hành các hoạt động xuyên biên giới phức tạp, cả ở Nga và xa hơn nữa.
Do đó, nhà báo của WP tin rằng, sự thù địch giữa Kiev và Moscow đang bước vào một giai đoạn mới, khi các hoạt động bí mật, phá hoại và tấn công chính xác bên ngoài chiến trường sẽ song hành với những chiến dịch tấn công trên mặt trận chiến đấu truyền thống.
Khoảnh khắc quan trọng là cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga trong khuôn khổ “Chiến dịch Lưới nhện” (Ukraine Operation Spider’s Web), mà người đứng đầu SBU gọi là “một đòn nghiêm trọng vào sức mạnh quân sự của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga”.
Một số nhà bình luận phương Tây coi hoạt động này là một bước ngoặt có thể xảy ra, nhưng nhà báo David Ignatius tin rằng, những gì sắp tới chỉ là “sự tiếp diễn đẫm máu” của cuộc xung đột, mà không có sự thay đổi đáng kể về bản chất của cuộc đối đầu.
Ignatius chỉ ra rằng, bản chất của cuộc xung đột có thể chuyển từ các trận chiến pháo binh sang một “cuộc chiến tranh bẩn”, tức là phá hoại, tiêu diệt mục tiêu, phá hoại cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các cuộc tấn công có thể xảy ra vào lợi ích của các quốc gia tham gia vào hoạt động cung cấp quân sự của cả hai bên.
Vị nhà báo Mỹ cho rằng, giai đoạn mới của cuộc xung đột sẽ khó đoán hơn và u ám hơn, với các cuộc tấn công không chỉ ở tiền tuyến, mà còn diễn ra ở những điểm bất ngờ nhất trên bản đồ.
Theo ông Ignatius, chiến thắng sẽ giành cho bên nào có sức chịu đựng tốt hơn, có tiềm lực huy động lớn hơn, có khả năng bổ sung tiêu hao nhanh hơn, mà trong lĩnh vực này, Nga có ưu thế vượt trội so với Ukraine.
Tuy nhiên, một bộ phận giới chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù các đòn tấn công kiểu phá hoại cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ không phụ thuộc vào “cuộc chiến bẩn” này mà yếu tố quyết định kết cục cuộc chiến vẫn là thắng lợi trên chiến trường Ukraine.
Bất kể Ukraine có tấn công phá hoại gây thiệt hại nặng nề cho Nga đến mức nào, nhưng nếu họ để mất Donetsk, Lugansk Kherson, Zaporozhye (4 vùng lãnh thổ Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022) và thậm chí là cả một phần Kharkov, Sumy hay Dnepropetrovsk thì Kiev cuối cùng vẫn là kẻ thất bại.