Tấm thiệp tri ân nặng nghĩa tình

GD&TĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang cận kề. Đây cũng là thời điểm HS nhiều trường phổ thông hoàn thiện các sản phẩm thủ công, mang nhiều ý nghĩa tinh thần để tri ân các thầy cô giáo khi dạy học còn đang trực tuyến.

Những tấm thiệp “handmade” được các em học sinh Trường Tiểu học Đông La tự tay thiết kế để tri ân các thầy cô nhân dịp 20/11.
Những tấm thiệp “handmade” được các em học sinh Trường Tiểu học Đông La tự tay thiết kế để tri ân các thầy cô nhân dịp 20/11.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Dương Thúy Hà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) - cho hay: Mọi năm nhà trường phát động đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều hoạt động như thi văn nghệ, tiểu phẩm, cắm hoa, báo tường, tập san. Năm nay do tình hình dịch bệnh phức tạp, các em sẽ tự tay làm những món quà thủ công từ giấy màu hay vật liệu tái chế để tạo nên sản phẩm có thể là tấm thiệp hay bức tranh nói về chủ đề tri ân thầy cô. Sau đó, chụp ảnh gửi cho nhà trường để chấm giải.

“Nhìn những sản phẩm học sinh gửi, chúng tôi thấy vô cùng cảm động và vui mừng. Dù đẹp hay không nhưng lồng trong mỗi tấm thiệp giản dị ấy là tình cảm của học trò với những lời chúc tốt đẹp dành cho thầy cô. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp dành cho giáo viên cũng như tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11 theo hình thức trực tuyến. Chúng tôi chỉ mong dịch bệnh mau qua đi để cô trò lại được đến trường để học tập, tham gia các hoạt động phong phú khác để phát triển bản thân”, cô Hà nói.

Dù dạy và học online nhưng các thầy cô vẫn luôn cố gắng hết sức để giúp học sinh nắm bắt được kiến thức. Do vậy, dịp 20/11 này, con trai chị Nguyễn Thị Hạnh, phụ huynh lớp 4A8 Trường Tiểu học Đông La đã xin tiền mẹ để đi mua giấy màu, kéo, hồ dán về rồi hì hục cả buổi tối để làm một tấm thiệp có ghi lời chúc nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam tặng cô chủ nhiệm. Ngắm sản phẩm vừa hoàn thành, tôi thấy cháu đã có thay đổi vượt bậc vì rèn được tính kiên trì, tập trung trong công việc.

Các em học sinh ở Trường THPT A Túc tự tay làm thiệp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Các em học sinh ở Trường THPT A Túc tự tay làm thiệp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Khác với mọi năm, Trường THCS Tân Phú (Quốc Oai, Hà Nội) năm nay đã tổ chức cho học sinh các lớp thiết kế số báo tường đặc biệt chào mừng ngày 20/11 trên ứng dụng Padlet. Thầy Nguyễn Quốc Chiến, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Mỗi sản phẩm các em gửi lên hệ thống sẽ được ban giám khảo đánh giá, nhận xét cụ thể.

Theo quan sát, số báo tường của lớp 7B Trường THCS Tân Phú trên ứng dụng Padlet được thiết kế khá bắt mắt với nhiều đầu mục đa dạng. Trong đó có một bài xã luận, truyện ngắn cùng một số bài thơ. Đặc biệt, các em cũng đính kèm các đoạn video tự quay về một bài hát chủ đề nhớ ơn thầy cô do học sinh của lớp thể hiện.

Còn tại Trường THPT A Túc (Hướng Hóa, Quảng Trị), học sinh nơi đây vẫn đang phải học trực tuyến do tình hình dịch bệnh phức tạp. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tửu thông tin: Hơn 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pako. Dịp 20/11 năm nay, dù dịch bệnh nhưng các em vẫn tự làm những món quà nhỏ, tấm thiệp tri ân giản dị để gửi tặng các thầy cô.

“Đối với giáo viên, đặc biệt ở vùng dân tộc còn khó khăn chỉ cần những lời chúc chân thành của các em cũng đủ làm thầy cô ấm lòng. Các em còn tự tay cắt, dán các tờ giấy màu để tạo nên những tấm thiệp nhỏ mà chan chứa tình cảm dành cho thầy cô. Điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động, trân quý và sẽ coi đó như những kỷ niệm khó quên bên mái trường này”, thầy Tửu chia sẻ.

Còn thầy Hà Văn Mười, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Tà Chải, huyện Bắc Hà, tâm sự: “Mặc dù, những tấm thiệp rất đơn giản, mộc mạc, nhiều nét vẽ còn nguệch ngoạc nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Qua đó, học sinh sẽ thêm hiểu về truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện tấm lòng, sự tri ân với thầy cô của mình. Song cũng là dịp để các em phát huy khả năng sáng tạo của bản thân”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ