Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn ở cao tốc La Sơn – Túy Loan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan hôm 30/5.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Tối 30/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), tài xế xe khách BKS: 73F-000.63 gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Thời hạn tạm giữ 3 ngày, để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Anh Thanh.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Anh Thanh.

Trước đó, khoảng 13h40 cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Tuấn lái xe ô tô khách BKS: 73F-000.63 (xe 45 chỗ) cùng phụ xe Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) chở 42 người đi trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 61+400, tài xế Tuấn cho xe vượt qua ô tô 16 chỗ BKS: 43B-043.94 do Hồ Phước Tú (40 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chạy phía trước thì va chạm với xe tải BKS: 85H-009.64 do Nguyễn Xuân Kế (42 tuổi, trú Tân Hải, Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cầm lái đang chạy chiều ngược lại.

Sau khi va chạm với xe tải, xe khách của Tuấn tiếp tục vượt lên, va chạm với xe 16 chỗ khiến xe này lật, văng vào lan can cầu.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương.

Một số người khác trên xe 16 chỗ bị xây xát nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe, đến chiều 30/5 thì xuất viện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.