Tạm giữ số lượng lớn hàng hoá vi phạm về nhãn mác

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an An Giang phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa gồm nước rửa chén và nước giặt vi phạm về nhãn mác.

Tổ liên ngành kiểm tra số hàng hoá tạm giữ (ảnh: Tiến Tầm)
Tổ liên ngành kiểm tra số hàng hoá tạm giữ (ảnh: Tiến Tầm)

Chiều ngày 24/3, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành vừa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hoá vi phạm về nhãn mác.

Tạm giữ số lượng lớn hàng hoá vi phạm về nhãn mác  ảnh 1

Số hàng hóa vi phạm nhãn mác bị phát hiện (ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, ngày 21/3, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH phân phối Vạn Thành Phát (tại tổ 3, khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) do ông Vi Kiến Thành làm Giám đốc, phát hiện trong kho có trên 3.780 chai, can nước rửa chén hiệu Calina, Sunlighht và 28 can nước giặt hiệu Fileline.

Cùng ngày, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện tại Hộ kinh doanh tạp hoá Năm Hên (tại tổ 5, khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) do ông Trần Văn Ngoan, làm chủ có 15.670 chai, can nước rửa chén hiệu Calina, Sunlighht và trên 2.400 can nước giặt hiệu Fileline.

Qua kiểm tra, phát hiện tất cả số hàng hoá trên với giá trị hàng hoá tạm giữ khoảng trên 500 triệu đồng đều vi phạm về nhãn mác nên Tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên, lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.