Tạm giữ người chồng dùng dao chém vợ trọng thương ở Phú Thọ

GD&TĐ - Hiện Công an TP Việt Trì đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Đông (SN 1982, trú tại phường Bạch Hạc) để điều tra làm rõ vụ việc người này có hành vi dùng dao chém trọng thương chị Lê Thị T. (SN 1988, cùng trú địa chỉ trên).

Tạm giữ người chồng dùng dao chém vợ trọng thương ở Phú Thọ

Thông tin mới cập nhật về tình hình sức khỏe nạn nhân, bác sĩ Hoàng Hồng Quang, Phó khoa Cấp Cứu – bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, nạn nhân nhập viện vào khoảng 21h30 tối 9/5, trên người có nhiều vết chém tập trung ở vùng mặt, cổ, gáy, tay trái, vùng chẩm, vai trái.

Kết quả chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái.

Hiện nay, bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh với tình trạng ổn định về mặt nhận thức, các vết thương đã được băng bó cẩn thận và cố định lại.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Thế Thắng – Chủ tịch UBND phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, vào tối qua trên địa bàn phường đã xảy ra việc một người phụ nữ bị chồng chém trọng thương vì mâu thuẫn gia đình.

Thông tin ban đầu, vào tối 9/5, chị Lê Thị T. và chồng có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mâu thuẫn, chị T. đã bị chồng chém nhiều nhát vào mặt và người. Ngay sau đó, chị T được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an phường Bạch Hạc cùng Công an TP.Việt Trì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo lời vị chủ tịch UBND phường Bạch Hạc, giữa hai vợ chồng chị T đã cãi vã, sau đó chị T đã bị chồng chém. Gây án xong, người chồng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Cũng liên quan đến vụ việc, người nhà nạn nhân cho biết,  khi xảy ra sự việc là sau khi Đông đi uống rượu say về. Hai người xảy ra mâu thuẫn, sau ít phút cãi cọ, đối tượng chạy vào nhà vác dao rựa ra chém vợ nhiều nhát vào người, khiến vợ bị trọng thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, chị T. và Đông đã kết hôn được 1 thời gian và có 1 cô con gái. Cuộc sống vợ chồng tuy còn nhiều khó khăn nhưng rất ấm êm, hạnh phúc. Để ổn định kinh tế gia đình, chị T. đi lao động xuất khẩu ở Nga, còn Đông ở nhà làm nghề xẻ đá. Mới đây, chị T. về nước được hơn 1 tháng, thời gian này, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ