Tạm giữ kẻ dùng súng và bom giả cướp chi nhánh ngân hàng Sacombank

GD&TĐ - Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự kẻ dùng súng giả cướp chi nhánh ngân hàng Sacombank.

Trần Thanh Luân tại cơ quan công an.
Trần Thanh Luân tại cơ quan công an.

Công an TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) vừa bàn giao đối tượng và chuyển vụ việc cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Thanh Luân (SN 1997, trú tại xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi sử dụng súng giả cướp chi nhánh Ngân hàng Sacombank.

Trước đó, lúc 16h45’ ngày 15/11, Luân dùng súng giả và bom giả đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh TP. Sa Đéc khống chế và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô.

Nhận được tin báo từ ngân hàng, anh Nguyễn Trường Giang (cán bộ Công an phường 2) đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Trong khi nhân viên ngân hàng để 1,7 tỷ đồng vào ba lô thì lực lượng công an và bảo vệ nhân viên ngân hàng ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng khai nhận do nợ tiền của công ty tài chính FE 50 triệu đồng và không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.