Tạm giữ 2 du khách hành hung bảo vệ chùa Hương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự hai du khách có hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên bảo vệ Chùa Hương (Hà Nội).

Hai du khách tại cơ quan công an.
Hai du khách tại cơ quan công an.

Ngày 12/2, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Đại (sinh năm 1992 ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và Bùi Đức An (sinh năm 1992 ở quận Kiến An, Hải Phòng) về hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên bảo vệ Chùa Hương khi bị nhắc nhở đi ngược chiều, gây ách tắc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/2, đoàn khách khoảng 30 người từ Hải Phòng tới tham gia lễ hội Chùa Hương. Khi đoàn đang đi xuống động Hương Tích, Vũ Văn Đại đã trèo qua đường ngược chiều để đi xuống động. Thấy vậy, anh Trần Văn Hoàng (sinh năm 2003 là nhân viên bảo vệ tại động Hương Tích) đã nhắc nhở du khách không đi vào phần đường ngược chiều, tránh gây ách tắc cho người đi lên.

Hình ảnh cự cãi và xô xát được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh cự cãi và xô xát được camera an ninh ghi lại.

Tuy nhiên, Đại không chấp hành và xảy ra cự cãi với anh Hoàng. Anh Hoàng cương quyết yêu cầu Đại đi vào phần đường xuôi chiều thì bị Đại dùng tay đấm vào mặt anh.

Sau đó hai bên xảy ra xô xát và nam nhân viên bảo vệ bị nhóm của Đại xông vào dùng chân, tay đấm đá... Còn đối tượng Bùi Đức An đã dùng gậy gỗ rượt đuổi, đánh anh Hoàng gây thương tích ngay trong không gian động Hương Tích.

Vụ việc được một số người dân quay clip và đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận, tạo hình ảnh phản cảm ở không gian văn hoá tâm linh, thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô.

Ngay khi sự việc xảy ra, tổ công tác Trạm Công an động Hương Tích đã kịp thời có mặt, tiến hành khống chế để đưa Đại và An đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

Cùng ngày, Trạm Công an động Hương Tích đã bàn giao hai đối tượng và hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mỹ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.