Tạm dừng tổ chức lễ hội Quán Thế Âm để phòng tránh dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 25/2, UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa có thông báo về việc tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2021.

Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2019. Ảnh tư liệu
Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2019. Ảnh tư liệu

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, các năm qua, Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn được tổ chức thành công, góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh của quận và thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cần hạn chế các hoạt động tụ tập đông người. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhất là trong các hoạt động có sự tham gia đông người, UBND quận Ngũ Hành Sơn đề nghị các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông người tham gia và đề nghị chùa Quán Thế Âm tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng năm 2021.

Hàng ngàn Phật tử tham gia lễ hội Quán Thế Âm năm 2019. Ảnh tư liệu.
Hàng ngàn Phật tử tham gia lễ hội Quán Thế Âm năm 2019. Ảnh tư liệu.

Trước đó, vào năm 2020, UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng tạm dừng lễ hội Quán Thế Âm để phòng tránh dịch Covid-19.

Được biết, Lễ hội Quán Thế Âm, một trong 15 lễ hội cấp quốc gia, được tổ chức hàng năm vào các ngày 17, 18 và 19 tháng 2 âm lịch hằng năm.  Đây là lễ hội thu hút hàng ngàn đồng bào Phật tử và du khách trong và ngoài nước tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây hải kim sa mọc hoang ở nhiều nơi chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn, kháng nấm.

Tiềm năng kháng khuẩn từ cây hải kim sa

GD&TĐ - Loài cây hoang dã hải kim sa có tiềm năng ứng dụng sản xuất các chế phẩm điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và nhiễm nấm trên da là nghiên cứu của các nhà khoa học Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng.