Taliban nói gì sau 5 năm Afghanistan vắng bóng Mỹ?

GD&TĐ - Ngày 28/8, phát ngôn viên chính của Taliban, Zabihullah Mujahid, đã có những phát biểu về tình hình Afghanistan sau 5 năm không có Mỹ.

Phát ngôn viên chính của Taliban, Zabihullah Mujahid.
Phát ngôn viên chính của Taliban, Zabihullah Mujahid.

“Việc rút quân nước ngoài đã khôi phục nền độc lập của Afghanistan, và trao quyền tự chủ cho người dân Afghanistan trong việc tái thiết đất nước của họ.

Afghanistan chắc chắn đã tốt hơn 5 năm sau khi quân đội Mỹ rút lui”, phát ngôn viên chính của Taliban, Zabihullah Mujahid, nói trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với phóng viên Runjhun Sharma của RT.

Tuy nhiên, ông thừa nhận, đất nước vẫn tiếp tục đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng.

Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, khi chính phủ được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và lực lượng Mỹ hoàn tất việc rút quân sau hai thập kỷ chiến tranh.

Phong trào Hồi giáo Taliban tại Afghanistan kể từ đó đã khôi phục lại cách giải thích nghiêm ngặt về luật Sharia, bao gồm các hạn chế sâu rộng đối với phụ nữ và trẻ em gái, điều đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, bất chấp xung đột, ông Mujahid cho biết, Kabul hiện muốn thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường với Mỹ, bao gồm việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan và một phái đoàn Afghanistan tại thủ đô của Mỹ.

Ông cũng lập luận, nhận thức của phương Tây về Taliban vẫn bị ảnh hưởng bởi hai thập kỷ chiến tranh, cáo buộc truyền thông quốc tế miêu tả nhóm này là đang tìm kiếm xung đột và bất ổn, đồng thời là mối đe dọa đối với thế giới bên ngoài.

“Nhưng giờ chiến tranh đã kết thúc, và tôi tin, những chính sách thời chiến, cả chính sách chính trị và truyền thông, cũng cần phải thay đổi”, người phát ngôn nói.

Ông đồng thời kêu gọi các chính phủ nước ngoài và nhà báo trực tiếp tiếp xúc với Taliban để “hiểu rõ mục tiêu của chúng tôi”.

Ông Mujahid cũng kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt và trả lại tài sản bị đóng băng của Afghanistan, nói, các biện pháp này sẽ giúp cải thiện quan hệ.

Bình luận về quan hệ giữa Afghanistan và Nga, hiện là quốc gia duy nhất công nhận chính phủ Taliban, ông Mujahid mô tả Nga là một đối tác khu vực quan trọng.

Ông cho biết, Kabul muốn các công ty Nga đầu tư vào Afghanistan, đồng thời mở rộng hợp tác trong thương mại, tái thiết, nhiên liệu và năng lượng.

Người phát ngôn cũng bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng, Taliban nên thay đổi chính sách nội địa để đổi lấy sự công nhận quốc tế.

Khi được hỏi cụ thể về những hạn chế ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái, ông lập luận, Afghanistan đã đáp ứng các yêu cầu thông thường để trở thành một quốc gia, và không nên bị áp đặt thêm các điều kiện khác.

“Afghanistan có những niềm tin và tín ngưỡng riêng, có tôn giáo và tín ngưỡng riêng, có lợi ích nội bộ riêng và luật pháp riêng. Những điều này cần được trân trọng và tôn trọng”, ông nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ