Tái tạo lưỡi, cứu bệnh nhân ung thư di căn bị bệnh viện trả về

GD&TĐ - Một bệnh nhân 58 tuổi người nước ngoài bị nhiều bệnh viện “trả về” được cứu nhờ tái tạo lưỡi từ cơ ức.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định, đáp ứng tốt. (Ảnh: BVCC)
Sức khỏe bệnh nhân ổn định, đáp ứng tốt. (Ảnh: BVCC)

Ngày 21/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân nữ 58 tuổi là người nước ngoài nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở.

Gia đình cho biết, nhiều bệnh viện trước đó chẩn đoán “hết cách”, chỉ có thể cắt lưỡi hoặc "cho bệnh nhân về, thích gì ăn nấy".

BS.CKI Nguyễn Công Nhựt, Phó khoa Gây mê - Hồi sức, nhận định, kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân có tế bào ung thư biểu mô (carcinoma) ở lưỡi trái, di căn vào amidan và chiếm gần hết vòm họng.

Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân có nguy cơ phải ăn qua ống sonde và khối u sẽ tiếp tục lan rộng.

“Đây là một ca phức tạp. Các khối u che lấp đường thở khiến ekip bắt buộc phải đặt nội khí quản qua đường mũi. Đàm nhớt trong quá trình mổ có thể chảy vào đường thở gây suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng”, BS Nhựt nói.

BS.CKII Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội, cho biết, bệnh nhân được phẫu thuật cắt một phần lưỡi có khối u di căn, nạo hết hạch, đồng thời tái tạo lại lưỡi từ cơ và da của cơ ức, giúp bệnh nhân có thể nói và ăn uống sau khi bình phục.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hóa trị và điều trị hỗ trợ, nâng sức đề kháng. Sau 5 liệu trình hóa trị, bệnh nhân đáp ứng tốt, nói chuyện và ăn uống bình thường.

“Người dân khi có bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể như nổi u, nuốt khó, chảy máu bất thường, cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, BS Minh khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.