Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chọn không sinh con?

GD&TĐ - Việc không sinh con có thể mang lại sự độc lập và ít căng thẳng hơn cho các bậc cha mẹ, nhưng điều đó không làm cho hôn nhân trở nên hoàn hảo, hạnh phúc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày nay, không thể phủ nhận rằng số lượng phụ nữ chọn không sinh con ngày một gia tăng. Trong bài viết này chúng tôi đã xác định những lý do có thể có đằng sau xu hướng đang gia tăng này.

Cơ hội làm việc giảm

Theo một số nghiên cứu, sau khi sinh con các bà mẹ phải đối mặt với vô số bất lợi khi đi làm. Họ bị chênh lệch về lương và bị coi là kém năng lực hơn. Ngược lại, đàn ông không có nhược điểm đáng kể nào sau khi trở thành cha.

Các bà mẹ có xu hướng ốm đau thường xuyên hơn

Không chỉ mẹ mà các bậc cha mẹ nói chung cũng dễ bị ốm hơn so với những người không phải là cha mẹ. Một số nghiên cứu cũng cho rằng, việc sinh con có thể làm giảm tuổi thọ của người phụ nữ.

Có con có thể khiến hôn nhân trở nên căng thẳng

Hôn nhân không phải là một điều đơn giản và việc có con thực sự có thể gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ của các cặp vợ chồng. Theo các chuyên gia, sau khi trở thành cha mẹ, mức độ hài lòng giữa các đối tác giảm dần dẫn đến việc họ xa cách nhau hơn.

Nó tốt cho môi trường

Mặc dù đi du lịch ít hơn và ăn một chế độ ăn uống dựa trên thực vật giúp góp phần tạo nên một hành tinh tốt đẹp hơn, nhưng lựa chọn không sinh con là có thể tốt cho hành tinh này bởi khi sinh thêm một đứa trẻ có thể làm tăng mức carbon dioxide trên thế giới.

Tất nhiên, việc không sinh con có thể mang lại sự độc lập và ít căng thẳng hơn cho các bậc cha mẹ, nhưng điều đó không làm cho hôn nhân trở nên hoàn hảo, hạnh phúc.

Khi bạn không có trẻ em, bạn có thể không có ai chăm sóc mình khi về già. Bạn cũng sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm mà hầu hết mọi người nghĩ  rắng đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trên thế giới đó là cảm giác được làm mẹ.

Việc có con hay không, cả hai đều có những thăng trầm riêng, hãy chọn con đường mà bạn cảm thấy dễ dàng hơn. Đừng để những gì người khác nói làm lu mờ phán đoán cũng như quyết định của bạn.

Theo brightside.me

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.