Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe máy, 3 người tử vong

GD&TĐ - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa 3 xe máy trên địa phận tỉnh Quảng Nam khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngày 28/10, trao đổi với PV, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn tỉnh mới đây đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 27/10, tại Km 8+400 tuyến Tỉnh lộ 605 đoạn qua địa phận thôn Thái Cẩm (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 92D1-837.61 do anh Trần Văn Hoàng L. (SN 2007, trú tại khối Câu Nhi Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Minh T. (SN 2006, trú tại thôn Thanh An, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 605 theo hướng xã Điện Tiến - TP. Đà Nẵng.

Khi di chuyển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm giao thông liên hoàn với xe máy mang BKS: 92E1-538.27 do ông Hồ Tấn N. (SN 1967, trú tại thôn Minh Tây, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông theo hướng từ TP Đà Nẵng - xã Điện Tiến và xe máy mang BKS: 92F1-160.14 do anh Nguyễn Minh Ng. (SN 1993, trú tại thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, chở theo sau bà Phan Thị T. (SN 1958, trú tại thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) lưu thông theo hướng từ TP Đà Nẵng - xã Điện Tiến.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến ông Hồ Tấn N. và chị Nguyễn Thị Minh T. tử vong tại chỗ. Nạn nhân Trần Văn Hoàng L. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó cũng đã tử vong.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến anh Nguyễn Minh Nghĩa và bà Phan Thị Tám xây xướt nhẹ, 3 phương tiện hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trời có mưa dẫn đến đường trơn trượt. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.