Tái hiện hành trình 30 năm Việt Nam – Hoa Kỳ và những ký ức từ chiến tranh

GD&TĐ - Sự kiện tái hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và nhân văn sau chiến tranh.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tham quan triển lãm.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tham quan triển lãm.

Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ (1995 – 2025) và 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 10/7, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Trưng bày chuyên đề và phối hợp trao trả các hồ sơ chứng tích chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh.

z6790331844547-68f4a2b6aa21a63f5713e71aedbb097b.jpg
Trưng bày tài liệu “30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) tổ chức với sự phối hợp của Hội Việt – Mỹ, Tổ chức “Trái tim Người lính”, Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” và Trung tâm Việt Nam – Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ).

Nguồn tư liệu phong phú được khai thác từ các cơ quan lưu trữ hai nước, bao gồm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Việt Nam và Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ). Đặc biệt, nhiều tài liệu quý lần đầu tiên được công bố như: tuyên bố của Tổng thống Bill Clinton tại Nhà Trắng (ngày 11/7/1995) và Thủ tướng Võ Văn Kiệt (ngày 12/7/1995) về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, cùng nhiều văn bản ngoại giao, hình ảnh, biên bản hội đàm có giá trị lịch sử sâu sắc.

Trưng bày gồm ba phần: “Tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao”, “Hợp tác và phát triển” và “Vững bước vào kỷ nguyên mới”, thể hiện rõ quá trình chuyển mình từ đối đầu sang đối thoại, từ quá khứ xung đột đến hiện tại hợp tác và tương lai cùng phát triển.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng gửi tặng 30 bức ảnh – tượng trưng cho chặng đường ba thập kỷ hợp tác song phương.

z6790331727192-751bc2a168f82bbe76c483e1eb26bc38.jpg
Đặc biệt ý nghĩa là hoạt động trao trả hơn 200 hồ sơ, dữ liệu chứng tích chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh – kết quả hợp tác giữa Trung tâm Việt Nam (Hoa Kỳ) và Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Những tư liệu quý này được trích xuất từ kho microfilm với gần 3 triệu trang lưu giữ tại Đại học Công nghệ Texas, bao gồm thông tin về bộ đội miền Bắc và quân Giải phóng miền Nam trong kháng chiến.

Với sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội và nhóm tình nguyện, đã có 22 thân nhân liệt sĩ và một số cựu chiến binh được xác minh và trao trả hồ sơ trong vòng hai tháng gần đây. Những nỗ lực này thể hiện tinh thần trách nhiệm và thiện chí trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời củng cố lòng tin và tăng cường kết nối nhân dân hai nước.

Sự kiện là lời nhắc nhở về ký ức cần được trân trọng, và là minh chứng cho sự phát triển bền vững trong mối quan hệ Việt – Mỹ. Với thiện chí, sự hợp tác và những hồ sơ được gìn giữ qua thời gian, hai quốc gia tiếp tục viết nên chương mới vì hòa bình, ổn định và nhân văn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các thành viên Ban tổ chức dự án Libreria Project chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

'Dệt Sắc Đan Mây' - khi những con chữ trở thành nhịp cầu sẻ chia

GD&TĐ - Với mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với trẻ em và khơi dậy tinh thần sẻ chia từ những hành động giản dị, dự án giáo dục Libreria Project đã tổ chức sự kiện “Dệt Sắc Đan Mây” tại trường tiểu học Vĩnh Phúc (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) vào thứ sáu ngày 16/10 vừa qua, chính thức đánh dấu bước khởi đầu cho mùa 8.