Tắc đăng kiểm xe cơ giới: Người dân, doanh nghiệp đều… hụt hơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng phải hứng chịu tác động không nhỏ từ ùn tắc đăng kiểm.

Người dân chật vật xếp hàng dài chờ đăng kiểm xe ô tô.
Người dân chật vật xếp hàng dài chờ đăng kiểm xe ô tô.

Việc ách tắc trong đăng kiểm xe cơ giới không chỉ khiến chủ phương tiện cá nhân mệt mỏi mà còn khiến nhiều doanh nghiệp vận tải, lữ hành đối diện với thiệt hại kinh tế, phải hủy các hợp đồng vận chuyển.

Người dân “ăn chực, nằm chờ”

Ghi nhận vào sáng 13/3, tại Trung tâm đăng kiểm 29-17D trên địa bàn Thạch Bàn quận Gia Lâm, loại ô tô cá nhân 4 - 5 chỗ, có thông số nguyên bản từ nhà sản xuất vẫn được đăng kiểm bình thường. Tuy nhiên, với các loại xe tải, việc đăng kiểm khó khăn hơn, tỷ lệ xe phải quay đầu để khắc phục lỗi kỹ thuật nhiều hơn, người dân mệt mỏi, lo lắng.

Anh Hà Quang Hùng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đôn đáo sửa chữa chiếc xe tải sắp đến kỳ kiểm định. Tháng trước, anh Hùng chật vật mãi mới đăng kiểm được chiếc xe tải thứ nhất.

Ngày đầu tiên đưa xe vào trạm đăng kiểm, anh Hùng được bộ phận kỹ thuật chỉ ra 4 lỗi của xe cần khắc phục. Mất gần 2 tuần đem xe đi sửa, chiếc xe của anh Hùng mới đáp ứng các thông số kỹ thuật và được dán tem kiểm định để lưu hành.

“Giờ đến lượt chiếc xe tải thứ 2 sắp đến hạn đăng kiểm, tôi đã chuẩn bị kỹ hơn, nhưng tình trạng xếp hàng như hiện nay cũng phải mất vài ngày. Tình trạng này cứ tiếp diễn thì cuộc sống gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều”, anh Hùng chia sẻ.

Trong khi đó, ở các trung tâm đăng kiểm khác, nhiều lái xe đã chuẩn bị thực phẩm, khăn mặt, kem đánh răng sẵn sàng chờ đợi nhiều ngày để hoàn thành thủ tục đăng kiểm. Họ phải “ăn chực, nằm chờ” nhiều ngày nên rất sốt ruột. Tuy nhiên, vì xe đã gần đến hạn đăng kiểm nên buộc phải chờ đợi.

Anh Lê Văn Chung (trú tại huyện Phúc Thọ) cho biết, nhiều ngày nay anh đưa xe đi đăng kiểm ở Hà Nội nhưng vẫn chưa xong. “Đã gần đến ngày thứ 3 tôi phải đợi tại các trung tâm đăng kiểm vì lần nào đến cũng đều đã hết số buộc tôi phải quay đầu xe về nhà. Hy vọng, hôm nay tôi sẽ đăng kiểm được xe để còn tiếp tục công việc khác của mình”, anh Chung nói.

Phải thuê xe, tăng chi vì… tắc đăng kiểm

Người dân đang xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm được phóng viên ghi nhận vào sáng ngày 13/3 tại Trung tâm đăng kiểm 29-17D.
Người dân đang xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm được phóng viên ghi nhận vào sáng ngày 13/3 tại Trung tâm đăng kiểm 29-17D.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng phải hứng chịu tác động không nhỏ từ ùn tắc đăng kiểm. Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát (thương hiệu Sao Việt) cho biết, gần đây, do các trạm đăng kiểm ở Hà Nội quá tải nên doanh nghiệp phải đưa phương tiện về các tỉnh lân cận như: Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình... để đăng kiểm. Tuy nhiên, một số trạm ở các địa phương cũng đang bị điều tra nên gặp khó khăn, mệt mỏi không kém.

“Vào thời điểm hiện tại doanh nghiệp nào có số lượng xe lớn sẽ gặp thiệt hại rất nặng nề”, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát cho hay.

Cũng theo ông Bằng, trước đây mỗi xe đi đăng kiểm mất khoảng 2 giờ đồng hồ, nay có xe phải xếp hàng cả tuần. Kéo theo đó là nhân sự đi kiểm định mất thời gian cả tuần, thậm chí cả chục ngày nhưng vẫn chưa đăng kiểm được.

Việc di chuyển đến nhiều địa phương nhưng vẫn rất khó đăng kiểm và kéo dài thời gian, gây rất nhiều lãng phí cho doanh nghiệp.

“Mỗi ngày dừng xe vận tải chở khách bây giờ ít nhất thiệt hại cũng đến 2,5 triệu đồng/xe. Doanh nghiệp cũng mong muốn các ngành chức năng làm thế nào để tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm, đồng thời cần xem xét đến thực trạng của doanh nghiệp, vì phương tiện vận tải khách, nhất là vận tải khách chất lượng cao lúc nào cũng phải đảm bảo chất lượng…”, ông Bằng nói.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, chủ một doanh nghiệp vận tải ở Bắc Ninh cho biết, nhiều xe của công ty đã đến hạn đăng kiểm, nhưng vẫn chưa thể làm xong hết vì số lượng xe chờ quá đông. Doanh nghiệp của ông Hoàng dự tính sang đăng kiểm ở địa phương khác. Tính đi tính lại, chủ doanh nghiệp thấy rằng không khả thi vì nhiều trung tâm đăng kiểm ở các địa phương lân cận Hà Nội cũng dừng hoạt động.

“Đi đăng kiểm ở các tỉnh khác thì quá xa, nếu đến được thì cũng không hề nhanh do số lượng xe tham gia đăng kiểm quá đông. Trong khi đó, cứ đưa xe vào tham gia giao thông là lại lo ngay ngáy, không có chứng nhận đăng kiểm thì chịu mức phạt theo quy định quá cao. Lái xe và chủ xe có thể bị phạt rất nặng nếu sử dụng ô tô hết hạn đăng kiểm, thậm chí còn có thể bị tạm giữ phương tiện”, ông Nguyễn Đức Hoàng nói.

Chủ doanh nghiệp này cho rằng: Nhà nước cần có giải pháp cấp bách để xử lý tình trạng khó khăn đăng kiểm cho doanh nghiệp và người dân. Cảnh sát giao thông cũng xem xét cơ chế linh hoạt cho phương tiện vận tải của doanh nghiệp nếu không đăng kiểm được vì lý do bất khả kháng.

Còn ông Lê Quang Thanh, Giám đốc một công ty du lịch tại Hà Nội cho rằng, hiện không chỉ doanh nghiệp vận tải, mà các doanh nghiệp du lịch cũng rất quan tâm và theo dõi thường xuyên diễn biến đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Doanh nghiệp nào cũng mong mỏi trong vài ngày tới tình hình có sự thay đổi tích cực để công việc kinh doanh du lịch được thuận lợi, các hợp đồng đã ký với đối tác được triển khai một cách thuận lợi, giảm chi phí.

“Vừa rồi chúng tôi đón đoàn khách nước ngoài đi du lịch 4 ngày 3 đêm nhưng đã phải tăng chi phí mất gần 30 triệu đồng tiền thuê xe, trong khi xe có phải nằm bãi vì chưa đăng kiểm được. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra chúng tôi cũng không dám ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài để đón đoàn khách quốc tế vì chi phí quá lớn”, chủ doanh nghiệp thở dài, ngao ngán.

Hàng chục nghìn xe tiếp tục phải nằm chờ

“Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện trên địa bàn TP Hà Nội có 5.631 xe ô tô các loại quá thời hạn đăng kiểm từ 1 - 3 tháng. Trong đó, xe con 2.500 xe; xe khách 426 xe; xe ô tô tải và xe chuyên dùng 2.500 xe và xe rơ mooc và sơ mi rơ mooc 205 xe. Số lượng xe đến hạn đăng kiểm ở Hà Nội trong tháng 3 là trên 75.500 xe, tương ứng với số xe không thể đăng kiểm đúng hạn là xấp xỉ 45.000 xe. Nếu năng lực đăng kiểm trong những tháng tiếp theo trên địa bàn TP Hà Nội vẫn dừng ở mức độ khoảng 30% như hiện nay, ước tính, lượng xe phải nằm bãi sẽ tương ứng 45.000 xe trong tháng 3; 50.000 xe trong tháng 4; 52.000 xe trong tháng 5 và khoảng 55.000 xe trong tháng 6”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ