Syria tố Israel tấn công vào thủ đô làm chết dân thường

GD&TĐ - Israel đã tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Damascus của Syria sáng nay (7/3), làm chết ít nhất 2 thường dân – truyền thông Syria cho biết.

Một cuộc tấn công của Israel vào Syria.
Một cuộc tấn công của Israel vào Syria.

Theo hãng thông tấn SANA, Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào khoảng 5 giờ sáng nay, nhắm vào các vị trí ở thủ đô. Các hệ thống phòng thủ của Syria đã bắn hạ hầu hết tên lửa bắn tới. Tuy nhiên, 2 thường dân đã thiệt mạng và có một số thiệt hại về cơ sở vật chất.

Tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết cuộc không kích trên nhắm vào “một kho vũ khí và đạn dược do lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn vận hành gần sân bay quốc tế Damascus”.

SOHR cho biết họ không thể xác nhận được thương vong của dân thường. Họ nói rằng Israel đã không kích Syria ít nhất 7 lần kể từ đầu năm. Tháng trước, Israel không kích gần thủ đô Damascus đã làm chết 2 binh sĩ Syria và 4 chiến binh dân quân do Iran hậu thuẫn.

Kể từ khi cuộc chiến nổ ra ở Syria vào năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích bên trong đất nước, nhằm vào các vị trí của chế độ cũng như các lực lượng đồng minh do Iran hậu thuẫn và các chiến binh thuộc phong trào Hezbollah.

Theo Alaraby

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.