Sức mạnh chính trong bộ 3 hạt nhân Mỹ không nằm ở Minuteman

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Nga Vasily Dandykin chỉ lý do tên lửa đạn đạo ICBM Minuteman III vẫn trực chiến trong bộ 3 hạt nhân Mỹ dù chúng quá cũ.

Đầu đạn hạt nhân của tên lửa chiến lược Mỹ.
Đầu đạn hạt nhân của tên lửa chiến lược Mỹ.

Thành phần chính

Lực lượng không gian Mỹ cho biết đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang theo đầu đạn hôm 4 tháng 6 từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California.

"Một vụ phóng thử đánh giá khả năng hoạt động tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang phần chiến đấu của Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg lúc 12:56 sáng theo giờ Thái Bình Dương.

Mục đích của chương trình phóng thử ICBM là để xác nhận và xác minh sự an toàn, an ninh, hiệu quả và tính sẵn sàng của hệ thống vũ khí theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân", Lực lượng không gian Mỹ cho biết.

Đánh giá về tên lửa Minuteman III vừa được Mỹ phóng thành công, hãng thông tấn Rossiyskaya Gazeta dẫn lời chuyên gia Vasily Dandykin cho biết:

"Đây là tên lửa cũ, ba tầng, có thể mang một số đầu đạn riêng, đã hoạt động trong thời gian dài. Mỹ có vũ khí hạt nhân trên máy bay, trên tàu ngầm và trong hầm phóng.

Nhưng về nguyên tắc, thành phần trên bộ không phải là vũ khí chính đối với họ, sức mạnh chính đều ở trên tàu ngầm với tên lửa SLBM D5 Trident II", chuyên gia Dandykin nói.

Học giả Nga cho biết thêm, đây cũng chính là lý do Mỹ không ngừng nâng cấp sức mạnh và khả năng chiến đấu cho D5 Trident II.

Loại SLBM này của Hải quân Mỹ hiện đứng đầu trong hàng ngũ những tên lửa đạn đạo đáng tin cậy nhất thế giới, Trident II D5 còn được coi là tên lửa SLBM chính xác nhất và có sức mạnh khủng khiếp hàng đầu.

Tên lửa SLBM Trident được phát triển với 2 biến thể, biến thể UGM-96A Trident I và UGM-113 Trident II.

Phiên bản Trident I phóng thử nghiệm thành công lần đầu tiên vào ngày 18/1/1977 và được phóng lần cuối vào ngày 18/12/2001 trước khi được thay thế hoàn toàn bằng Trident II.

Phiên bản nâng cấp Trident II D5 có chiều dài 13,41m, đường kính 1,85m, trọng lượng phóng 58,5 tấn với SEP được đánh giá thấp nhất thế giới chỉ với 90 - 120m.

Cùng với độ chính xác cực cao, dòng tên lửa này còn đạt tốc độ cực ấn tượng với khoảng 7km/s.

Trident II D5 được thiết kế để hoạt động với nhiên liệu rắn 3 giai đoạn, với tầm bắn thiết kế 11.000km. Tên lửa có khả năng mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 với đương lượng nổ 475 Kt/đầu đạn hoặc 12 đầu đạn hạt nhân W76 với đương lượng nổ 100 Kt/đầu đạn.

Thân tên lửa được làm bằng nguyên liệu tổng hợp từ sợi carbon gia cố bằng polymer làm cho trọng lượng tên lửa nhẹ hơn nhiều so với người tiền nhiệm.

Với ưu điểm trọng lượng nhẹ, độ chính xác cao, uy lực tấn công lớn, tính tin cậy tuyệt đối nên Trident II D5 đã biến biên đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ trở thành nguy hiểm hàng đầu thế giới.

Bộ 3 hạt nhân Mỹ

Theo War Zone, thành phần trong bộ 3 hạt nhân Mỹ gồm có: Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tàu ngầm tấn công mang tên lửa SLBM và máy bay chiến lược.

Trong đó, các vũ khí chiến lược của Mỹ có tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman, tàu ngầm lớp Ohio với Trident II và máy bay ném bom B-52 cùng B-2 Spirit.

Ngoài tên lửa ICBM và SLBM đã nói ở trên, máy bay ném bom chiến lược Mỹ cũng sở hữu sức mạnh rất đáng sợ.

B-2 Spirit

B-2 Spirit là máy bay ném bom chiến lược hiện đại nhất của Mỹ tính đến thời điểm hiện tại, được trang bị công nghệ tàng hình trước radar.

Mỗi chiếc B-2 có thể chuyên chở đến 21 trái bom hạt nhân chiến thuật B61-12, hoặc 16 trái bom hạt nhân B83, hoặc 80 trái bom Mk 82 trọng lượng 227 kg.

Điều khiến Mỹ luôn tự hào về B-2 đó chính là lớp vỏ tàng hình của máy bay. Lớp vỏ này giảm cường độ các tín hiệu âm thanh, hồng ngoại, điện từ, quang học và sóng radar, giúp nó rất khó bị phát hiện bởi các hệ thống phòng thủ cũng như radar của đối phương.

Chính thiết kế sải cánh ngang bè khác thường và các chất liệu tổng hợp đặc biệt của B-2 cũng góp phần vào việc tăng khả năng tàng hình của nó. Ban đầu, Mỹ có dự định lập phi đội 100 chiếc B-2, tuy nhiên, tham vọng này đã không thể thực hiện được và giờ chỉ có 20 chiếc đang được sử dụng.

Máy bay B-52

Máy bay B-52 chiếc máy bay ném bom chiến lược đã được vào biên chế trong không quân Mỹ từ năm 1955. Mỹ đã sử dụng tổng cộng 742 chiếc B-52 ở các phiên bản khác nhau, hiện phiên bản gần nhất là B-52H đang có khoảng 102 chiếc.

Oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang tới 27,2 tấn bom (gồm cả bom hạt nhân), tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Nó có thể bay xa 7.210km tốc độ bay tối đa 1.000km/h và trần bay đạt 17.000m.

Loại tên lửa hạt nhân nổi tiếng được trang bị trên B-52H là AGM-69 SRAM, có trọng lượng 1 tấn, chiều dài 4,83m. Mỹ đã sản xuất 1.500 loại tên lửa này với giá khoảng 500.000 USD/quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức tranh giành giải Nhất của Nguyễn Hoàng Phúc An (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Bình Thanh.

Nét vẽ trẻ thơ lay thức mẹ cha

GD&TĐ - Những bức tranh kể chuyện về gia đình được vẽ bằng nét cọ trẻ thơ vừa được Nhã Nam trưng bày tại Lotte Mall West Lake Hanoi.