Khánh Hòa: ghi nhận thêm 71 ca dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tính từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 21/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 71 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 53 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 21/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, địa phương này vừa ghi nhận thêm 71 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thị xã Ninh Hòa (53 ca), TP Nha Trang (10 ca), huyện Vạn Ninh (8 ca).

Tính từ 23/6 đến nay, Khánh Hòa có 713 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó Ninh Hòa có 501 ca, Nha Trang 173 ca, còn lại là các địa phương khác. Trong 3 ngày (19, 20, 21/7), tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh có 5 trường hợp mắc Covid-19 đã tử vong.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh rất phức tạp, sáng 21/7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa họp giao ban với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh yêu cầu Ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương Ninh Hòa, Vạn Ninh, Nha Trang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng kéo dài việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với việc lấy mẫu và xét nghiệm PCR, ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu CDC Khánh Hòa phải hướng dẫn các địa phương phân luồng từ cơ sở, ưu tiên lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm nhanh cho những địa bàn “nóng”, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Theo UBND TP.Nha Trang, hiện nay đã phát hiện tại gian hàng tươi sống chợ Đầm - Nha Trang có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19, UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tạm dừng hoạt động kinh doanh tại gian hàng tươi sống và chợ truyền thống thuộc Chợ Đầm kể từ 10 giờ ngày 21/7 cho đến khi có thông báo mới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ