Hưng Yên thêm 2 ca dương tính Covid-19 mới

GD&TĐ - Ngày 24/6, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 9 và 10 đều ở huyện Yên Mỹ. Cả 2 được phát hiện sau khi cách ly tập trung.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ca dương tính thứ 9 và thứ 10 tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đều là F1 đã được cách ly tập trung.

Trường hợp này là chồng của BN 13.632 (nữ chủ quán cắt tóc) ở xã Trung Hưng và bạn học của BN 13.377 (con gái BN 13.374, lái xe tuyến Bắc - Nam) ở thị trấn Yên Mỹ.

Như vậy đến nay huyện Yên Mỹ ghi nhận 10 ca bệnh còn toàn tỉnh ghi nhận 47 ca bệnh trong đợt dịch thứ 4.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu huyện Yên Mỹ đẩy nhanh tốc độ truy vết, xét nghiệm tất cả các trường hợp nguy cơ, xử lý khoanh vùng cách ly rộng để phục vụ cho công tác truy vết; tùy theo diễn biến tình hình dịch, tổ chức phong tỏa gọn địa bàn có dịch; đảm bảo an toàn đời sống dân sinh, đặc biệt cho các đối tượng chính sách;

Xem xét, đánh giá mức độ nguy cơ để tiếp tục mở rộng thực hiện biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với địa bàn liên quan; 

Tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ địa bàn huyện Yên Mỹ;

Đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Yên Mỹ thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 

UBND huyện Yên Mỹ ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) đối với 6 xã gồm: Tân Lập, Thanh Long, Minh Châu, Việt Cường, Tân Việt, Lý Thường Kiệt; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ  tướng Chính phủ (Chỉ thị 15) đối với 9 xã gồm: Đồng Than, Trung Hòa, Ngọc Long, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, Hoàn Long, Yên Hòa, Yên Phú. 

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ ngày 24/6/2021. 

Trước đó, UBND huyện Yên Mỹ đã có quyết định thiết lập vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng từ 12h ngày 22/6 cho đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.