Đà Nẵng: Thêm 16 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 9/5

GD&TĐ - Khuya 9/5, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 16 trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 trên địa bàn. Trong đó có 9 ca làm việc tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Chung cư Fhome ở TP Đà Nẵng bị phong tỏa do có các ca mắc COVID-19.
Chung cư Fhome ở TP Đà Nẵng bị phong tỏa do có các ca mắc COVID-19.

Cụ thể, trường hợp 1, bệnh nhân N.T.P.A (SN 1993, Chung cư F Home, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu).  Nghề nghiệp là TGĐ Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Cơ sở 1 là 539 Điện Biên Phủ, Thanh Khê và cơ sở 2 là 222, Phan Châu Trinh, quận Hải Châu).

Trường hợp 2, bệnh nhân N.T.M.D (SN 1997, trọ  đường Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê). Nghề nghiệp là kỹ thuật viên điều trị da mặt tại thẩm mỹ viện AMIDA (Cơ sở 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng)

Trường hợp 3, bệnh nhân N.T.K.N (SN1994, An Hải Bắc 4, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Nghề nghiệp là nhân viên tại Thẩm mỹ viện AMIDA.

Trường hợp 4, bệnh nhân P.T.N.T  (SN 1994, Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Nghề nghiệp là Tư vấn viên tại Thẩm mỹ viện AMIDA.

Trường hợp 5, bệnh nhân N.T.T.H (SN 1984, Tổ 3, Phước Hưng, Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).  Nghề nghiệp là nhân viên tạp vụ Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (Địa chỉ: 222, Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Trường hợp 6, bệnh nhân N.T.N.U (SN 1998, trú đường Hoàng Thị Loan, chân cầu Ngã ba Huế, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Nghề nghiệp là kỹ thuật viên Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA.

Trường hợp 7, bệnh nhân N.T.C.H (SN 1996, trú Trung Nghĩa 5, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu). Nghề nghiệp là tư vấn viên Lễ tân tại Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA (Địa chỉ: 539, Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Trường hợp 8, bệnh nhân N.T.N.A (SN 1995, Chung cư Fhome - 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) là Nhân viên hành chính tại thẩm mỹ viện AMIDA (có 2 cơ sở: 539 Điện Biên Phủ, 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng)

Trường hợp 9, bệnh nhân L.V.T (SN 1983, đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu). Nghề nghiệp là thợ sửa xe máy tại 49 Trưng Nhị, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu.

Trường hợp 10, bệnh nhân N.M.H (SN 1957, Nguyễn Quyền, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Nghề nghiệp là Hưu trí.

Trường hợp 11, bệnh nhân T.V.Đ (SN 1996, Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu. Bệnh nhân sống cùng 8 người lớn và 4 trẻ em. Trong đó có bệnh nhân L.T.D.

Bệnh nhân làm nhân viên Chi nhánh công ty Monstar – Lab Việt Nam lô 35 đường số 4 KCN An Đồn, quận Sơn Trà.

Trường hợp 12, bệnh nhân L.X.P (SN 1992, Thuê nhà tại đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu). Nghề nghiệp là Bác sỹ nha khoa.

Trường hợp bệnh nhân L.Q.K. (SN 2010, trú đường Nguyễn Quyền, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Là học sinh tiểu học.

Trường hợp 14, bệnh nhân N.Q.T (SN 1992, Chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu). Làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA số 222 Phan Chu Trinh.

Trường hợp 15, bệnh nhân N.T.H.P (SN 1986, trú Nguyễn Quyền, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Nghề nghiệp là Quản lý chung tại Nhà hàng Toxic (đường Trần Văn Trứ, Đà Nẵng).

Trường hợp 16, bệnh nhân P.V.N (SN 1963 quê quán: Phạm Tường 2 - Hoà Trị - Phú Hòa - Phú Yên; Nơi ở hiện tại: Công ty vận tải số 6 - Khu Bộ đội Tên lửa). Nghề nghiệp, làm thợ hồ tại Công ty vận tải số 6 - Khu Bộ đội Tên lửa tại An Ngãi Đông - Hòa Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ