Bị chó becgie hàng xóm tấn công, bé gái 22 tháng tuổi tử vong

GD&TĐ - Bé gái 22 tháng tuổi cùng chị gái chơi đùa ở trước cổng nhà thì bất ngờ bị chó becgie hàng xóm tấn công. Nạn nhân ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Cháu bé 22 tháng tuổi bị chó becgie tấn công, dù được cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
Cháu bé 22 tháng tuổi bị chó becgie tấn công, dù được cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó

Ngày 11/7, ông Phạm Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận sự việc đau lòng trên xảy ra tại địa bàn.

Trước đó, chiều 10/7, cháu Phan Thị Yến N. (22 tháng tuổi) cùng chị gái học lớp 4 chơi ở ngoài cổng. Bất ngờ, một con chó becgie hàng xóm xổng ra ngoài, lao đến tấn công.

Chị gái thấy chó dữ hoảng sợ la hét, kêu mọi người đến cứu em. Khi người lớn có mặt, bé gái 22 tháng tuổi đã bị chó cắn gây nhiều vết thương, ngay lập tức được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu.

Tình trạng vết thương nghiêm trọng, cháu bé được chuyển vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ