5 loại hoa có lợi cho sức khỏe

GD&TĐ - Có một số loại hoa có thể ăn được đồng thời là bài thuốc tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

5 loại hoa có lợi cho sức khỏe

Hoa neem

Những bông hoa nhỏ xíu này có đặc tính cải thiện trao đổi chất và giáng hóa chất béo do vậy hỗ trợ giảm cân. Vò nát hoa neem và cho thêm mật ong, nước chanh. Uống hỗn hợp này khi đói sẽ giúp giảm mỡ bụng.

Hoa chuối

Hoa chuối giàu chất chống oxy hóa và chất xơ, có thể trị được tiêu chảy và kiết lị. Nó cũng có lợi cho bệnh nhân tiểu đường và có thể điều trị ra máu nhiều bất thường trong kỳ kinh.

    Hoa dùi trống

    Được biết đến như là một loại Viagra Ấn Độ, hoa dùi trống có thể được sử dụng để đối phó với chứng rối loạn cương dương và cải thiện sức khỏe tình dục. Chúng cũng giúp phòng ngừa nhiễm trùng. Bạn có thể đun sôi hoa với sữa, đường, bột bạch đậu khấu và sử dụng hàng ngày.

    Hoa lựu

    Đây là một bài thuốc tự nhiên trị bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu được công bố trên tờ Diabetes, Obesity and Metabolism, hoa lựu điều chỉnh sự cân bằng glucose và viêm. Loại hoa này có thể ăn sống hoặc ngâm trong nước nóng thành trà.

    Hoa hồng

    Hoa hồng không được xếp vào họ rau hay trái cây, nhưng nó được sử dụng rất rộng rãi trong chế biến các món ăn Ấn Độ, đặc biệt là các món tráng miệng. Chúng thậm chí còn được sử dụng để ngâm nước do có tác dụng làm dịu và mùi thơm nhẹ nhàng. Y học cổ truyền Ấn Độ coi đây là bài thuốc kích thích tình dục tự nhiên. Cánh hoa hồng có thể được sử dụng tươi hoặc dưới dạng khô.

    Theo suckhoedoisong/THS

    Tin tiêu điểm

    Đừng bỏ lỡ

    Minh họa/INT

    Lửa cháy đổ dầu thêm

    GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.