20 bé nghi bị ngộ độc thực phẩm ở chùa Kỳ Quang 2 đã xuất viện

GD&TĐ - Thông tin từ Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1- TP.HCM cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 26 bệnh nhi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm tại chùa Kỳ Quang 2. Hiện còn 6 bệnh nhi đang điều trị tại khoa Tiêu hóa tình trạng ổn, 20 bệnh nhi đã xuất viện.

Còn 6 bệnh nhi vẫn đang được theo dõi điều trị tại khoa Tiêu hóa-Bệnh viện Nhi Đồng 1
Còn 6 bệnh nhi vẫn đang được theo dõi điều trị tại khoa Tiêu hóa-Bệnh viện Nhi Đồng 1

Trước đó, vào lúc 11 giờ, trưa ngày 10/9 có 50 bé tại chùa Kỳ Quang 2 ăn cơm cùng nhau với thịt kho hột vịt và canh bầu thịt bằm. đếm 14 giờ 30 các bé bắt đầu có dấu hiệu nôn ói, đau bụng, sốt nhẹ, tiêu chảy.

16 giờ ngày 10/9, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 17 bệnh nhi tại chùa Kỳ Quang 2 gồm 11 bệnh nhi điều trị tại phòng lưu và 6 bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu được điều trị truyền dịch.

Hiện tại vẫn còn 6 bệnh nhi vẫn đang được theo dõi và điều tại khoa Tiêu hóa -Bệnh viện Nhi Đồng 1 với tình trạng ổn định, đi lại bình thường.
Hiện tại vẫn còn 6 bệnh nhi vẫn đang được theo dõi và điều tại khoa Tiêu hóa -Bệnh viện Nhi Đồng 1 với tình trạng ổn định, đi lại bình thường.

Sau 6 giờ điều trị, tình trạng 6 bệnh nhi ổn định và được chuyển khoa Tiêu hóa tiếp tục điều trị.

Đến 19 giờ ngày 10/9, bệnh viện tiếp tục nhận thêm 9 bệnh nhi, nhập viện điều trị tại phòng lưu, tình trạng sức khỏe ổn định.

Tổng cộng bệnh viện tiếp nhận 26 bệnh nhi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm tại chùa Kỳ Quang 2.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: Tính đến 10 giờ ngày 11/9 còn 6 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Tiêu hóa tình trạng sức khỏe ổn, 20 bệnh nhi đã xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ