Sức khỏe 6 nạn nhân bị thương vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa hiện ra sao?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thông tin cập nhật từ Bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe của 6 nạn nhân bị thương trong vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa, Bình Định đã ổn định.

Chị Hoan (chồng chị là anh Tài, bị mất trong vụ sập tường) bị thương hiện đang điều trị trong bệnh viện. Ảnh: LĐO.
Chị Hoan (chồng chị là anh Tài, bị mất trong vụ sập tường) bị thương hiện đang điều trị trong bệnh viện. Ảnh: LĐO.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, sáng 16/9 đã có thêm một nạn nhân tử vong là Hồ Văn Hướng (sinh năm 1966, ở Đồng Bình, Nhơn Thọ). Như vậy, vụ sập tường tại KCN Nhơn Hòa, Bình Định đã làm 5 chết, 6 người bị thương, trong đó có 2 cặp vợ chồng là: Nguyễn Thị Thanh Ái (tử vong) - Nguyễn Thanh Quang (Phước Sơn, Tuy Phước, bị thương) và Nguyễn Thị Hoan (bị thương) - Phạm Đức Tài (quê ở Phước Hiệp, Tuy Phước, tử vong).

Hiện 6 người may mắn sống sót trong vụ sập tường được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, hiện tại sức khỏe của 6 nạn nhân bị thương trong vụ sập tường tại KCN vào chiều hôm qua đã ổn định.

Các nạn nhân hầu hết đều bị gãy tay và chân. Trong đó, riêng chị Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi) bị gãy tay trái và vùng đầu bị chấn thương đang nằm chờ mổ. Nằm trên giường bệnh, chị Hoan chỉ có thể cử động nhẹ vì vẫn còn quá đau.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đưa tin, khoảng 16h30 ngày 15/9, công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người.

Ngay trong đêm 15/9, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành các biện pháp cứu hộ và phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh sách các nạn nhân trong vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa

5 nạn nhân tử vong gồm: Hồ Ngọc Luân (SN 1998, trú thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ); Ngô Thanh Trực (SN 1985, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Phạm Đức Tài (SN 1983, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Hồ Văn Hướng (SN 1966, trú thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ).

6 người bị thương gồm: Nguyễn Thị Gái (SN 1971, trú phường Nhơn Hòa); Trần Văn Đạt (SN 1973, trú phường Nhơn Hòa); Nguyễn Thanh Quan (SN 1981, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Hoan (SN 1985, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thanh Vân (SN1952, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thành Lập (SN 1992, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ