Suarez ‘chơi đẹp’, vẫn bị cổ động viên Liverpool la ó

GD&TĐ -Luis Suarez dù ‘chơi đẹp’ với Liverpool nhưng vẫn bị cổ động viên đội bóng cũ la ó trong ngày trở lại Anfield hôm 4/11 (giờ Hà Nội).

Suarez bị cổ động viên đội bóng cũ Liverpool la ó và sau đó thất thần ngoài sân.
Suarez bị cổ động viên đội bóng cũ Liverpool la ó và sau đó thất thần ngoài sân.

Từng được xem là người hùng sân Anfield, nên khi sút tung lưới đội bóng cũ Suarez không mừng bàn thắng.

Phút 56, tiền đạo 34 tuổi tung cú sút từ rìa vòng cấm làm tung lưới thủ môn Alisson, nhưng không được công nhận vì 1 đồng đội của anh đã ở thế việt vị.

Dù vẫn nghĩ rằng bàn thắng của mình hợp lệ trước khi VAR vào cuộc, Suarez không ăn mừng bàn thắng như cách thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đội bóng cũ Liverpool.

Chỉ 2 phút sau tình huống này, ngôi sao người Uruguay rời sân trong sự la ó của khán giả đội bóng cũ. Anh cũng để lại sự thất vọng lớn khi suốt thời gian trên sân không có nổi 1 cú sút, không tạo ra cơ hội nào, không một lần thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Suarez bị cổ động viên Liverpool la ó khi bị thay ra.
Suarez bị cổ động viên Liverpool la ó khi bị thay ra.

Ống kính truyền hình sau đó bắt gặp hình ảnh tiền đạo của Atletico Madrid thất thần trên băng dự bị.

Trước trận đấu, Suarez tiết lộ anh vẫn còn rất nhiều tình yêu với Liverpool và nói: “Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn chơi bóng tại Anfield”.

Diogo Jota mở tỉ số nhờ tình huống đánh đầu ở phút 13 và Sadio Mane nhân đôi cách biệt cho ‘Lữ đoàn đỏ’ 8 phút sau đó.

Chiến thắng 2-0 giúp đoàn quân của Jurgen Klopp độc chiếm ngôi đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, bỏ xa 7 điểm so với Porto đội xếp thứ 2.

Thua trận khiến Atletico Madrid rơi xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm, trong khi AC Milan mới giành được 1 điểm ở bảng đấu tử thần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.