Sự thật Walt Disney sẽ hồi sinh sau hơn nửa thập kỷ đóng băng thi thể

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi Walt Disney qua đời, có tin đồn thi thể của ông đã được đông lạnh bảo quản để chờ hồi sinh. Thực hư ra sao?

Công viên Disneyland đã phát triển ở nhiều nơi trên thế giới.
Công viên Disneyland đã phát triển ở nhiều nơi trên thế giới.

Walt Disney đi tiên phong trong lĩnh vực phim hoạt hình và phát triển xưởng phim nhỏ của mình thành một đế chế nổi tiếng trên thế giới. Là người đổi mới và sáng tạo, Walt Disney đi tiên phong trong lĩnh vực phim hoạt hình và phát triển xưởng phim nhỏ của mình thành một đế chế nổi tiếng trên thế giới.

Sau khi ông qua đời, có tin đồn thi thể của ông đã được đông lạnh bảo quản để chờ hồi sinh. Thực hư ra sao?

Tin đồn sau cái chết của Disney

Trong sự nghiệp 43 năm của mình ở Hollywood, Walt Disney đã cách mạng hóa các bộ phim hoạt hình, giới thiệu chú chuột Mickey với thế giới, thành lập công viên giải trí Disneyland và Walt Disney World.

Trong khi sự nghiệp đang đạt đỉnh cao thì vào năm 65 tuổi, sức khỏe của ông bắt đầu suy sụp. Theo các bác sĩ, Disney từ lâu đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và khí thũng. Ông bị ho dai dẳng do thói quen hút thuốc và do một chấn thương khá nặng khi chơi polo từ những năm 1930.

Vào tháng 11/1966, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn trong phổi trái của Disney. Qua phẫu thuật, ông bị phát hiện ung thư phổi. Mặc dù được điều trị bằng hóa trị và tia X, nhưng căn bệnh của ông không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trong thời gian này, công chúng không hề biết gì về bệnh trạng của Walt Disney. Lần đến bệnh viện đầu tiên của ông được giải thích là để “điều trị vết thương cũ ở cổ khi chơi polo trước đây”.

Khi Disney trở lại bệnh viện lần sau, người ta chỉ biết ông trải qua cuộc kiểm tra “hậu phẫu định kỳ”. Trên thực tế, Walt Disney ngày càng ốm yếu. Và vào ngày 15/12/1966, ông mất tại Bệnh viện St. Joseph ở Burbank, California, Mỹ.

Vào đầu năm 1967, nhiều tuần sau khi Disney qua đời, một tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền rằng cơ thể của Walt Disney đã được đóng băng với hy vọng một ngày nào đó sẽ được hồi sinh.

Sau đó, một phóng viên của tờ báo lá cải The National Spotlite tuyên bố đã lẻn vào Bệnh viện St. Joseph và nhìn thấy thi thể của Disney trong một ống trụ đông lạnh.

Hai năm sau, vào năm 1969, tạp chí Ici Paris của Pháp và tờ The National Tattler của Mỹ đã đưa ra dự đoán thi thể của Disney sẽ được tan băng và hoạt động trở lại ngay sau năm 1975.

Các nguồn tin khác khẳng định thi thể của Disney được bảo quản trong tủ đông bên dưới con đường cưỡi ngựa mang tên “Cướp biển Caribe” tại Công viên giải trí Disneyland.

Cơ sở nào cho tin đồn?

Walter Elias Disney (1901 - 1966) là một doanh nhân, nhà làm phim hoạt hình, diễn viên lồng tiếng… người Mỹ. Với cương vị là nhà sản xuất phim, Walt Disney nắm giữ kỷ lục là người giành được nhiều giải Oscar nhất, với 22 lần đoạt giải và 59 lần đề cử.

Ông cũng được trao tặng 2 giải Quả cầu Vàng cho Thành tựu Đặc biệt và 1 giải Emmy, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Đối với một số người, những tin đồn kể trên có cơ sở vì sinh thời, Disney có niềm say mê khoa học viễn tưởng và tầm nhìn về tương lai.

Ông từng nói: “Không một thách thức nào trên thế giới quan trọng hơn việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề với các thành phố của chúng ta”.

Ông cho biết thêm: “Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Chúng tôi tin rằng phải từ nhu cầu của công chúng. Không chỉ ‘chữa trị’ những căn bệnh cũ của các thành phố cũ, mà còn cần phải làm lại từ đầu trên những vùng đất còn nguyên sơ và xây dựng một cộng đồng kiểu mẫu cho tương lai”.

Có thể Walt Disney đã đọc được một số bài báo, sách về hạ thân nhiệt và bảo quản mô động vật xuất hiện vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 rồi nảy ra ý tưởng muốn hồi sinh theo kỹ thuật đông lạnh. Điển hình là cuốn Triển vọng bất tử của Robert CW Ettinger xuất bản năm 1964.

Tác giả cho biết: “Nếu nền văn minh của chúng ta tồn tại, y học có thể sửa chữa hầu hết mọi tổn thương đối với cơ thể con người, bao gồm cả tổn thương do lạnh cóng và suy nhược do tuổi già hoặc các nguyên nhân tử vong khác. Bất kể điều gì giết chết chúng ta, dù tuổi già hay bệnh tật, ngay cả khi kỹ thuật đông lạnh vẫn còn thô sơ khi chúng ta chết, thì sớm muộn gì những người bạn của chúng ta trong tương lai cũng có nhiệm vụ hồi sinh và chữa trị cho chúng ta”.

Walt Disney và những con vật dễ thương trong phim hoạt hình.

Walt Disney và những con vật dễ thương trong phim hoạt hình.

Chỉ là thuyết âm mưu?

Tuy nhiên, theo Snopes, nguồn tin về cơ thể của Walt Disney được đóng băng chờ hồi sinh chỉ là thuyết âm mưu. Không có bằng chứng nào cho thấy Disney đã biết hoặc quan tâm đến tiến trình này.

Trên thực tế, phần lớn suy đoán xuất phát từ hai quyển tiểu sử về Disney, một được viết năm 1986 bởi Leonard Mosley mang tên Disney’s World và hai là Walt Disney - Hollywood’s Dark Prince của Marc Eliot viết năm 1993. Cả hai đều cho rằng Disney đã quan tâm đến việc bảo tồn hoặc kéo dài tuổi thọ của ông.

Tuy nhiên, hai quyển sách trên có khá nhiều sai sót, nhiều khẳng định không đáng tin cậy và các cuộc phỏng vấn với những người không có gì đảm bảo là nhân viên cũ của công ty.

Những cơ sở khác cho các tin đồn cũng dễ dàng bị bác bỏ. Chẳng hạn như tin tức về cái chết của Disney bị trì hoãn là nhằm chuẩn bị buồng đông lạnh, nhưng đơn giản là người ta cần thời gian để thông báo cho gia đình ông trước khi công bố chính thức. Còn không có lễ tang rình rang vì thực tế sinh thời Disney chưa bao giờ muốn tổ chức nghi lễ này.

Giấy chứng tử của Disney cho thấy ông được hỏa táng hai ngày sau khi qua đời và người thân đã trích 40.000 USD từ tài sản của ông trả cho Công viên Tưởng niệm Forest Lawn ở Glendale, nơi an nghỉ của ông cho đến ngày nay.

Tuy nhiên những điều này cũng khó thuyết phục những người theo thuyết âm mưu. Họ có thể nói: “Tất nhiên người ta sẽ phủ nhận vì không muốn chúng ta biết sự thật!”.

Theo Allthatsinteresting

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.
Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.