Sự kiện đặc biệt khi phái đoàn Nga tới Algeria

GD&TĐ -Algeria dường như đã sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận với Nga để mua máy bay tàng hình thế hệ thứ năm Su-57.

Máy bay tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga.
Máy bay tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga.

Theo kênh Telegram của Nga Russian Arms, một phái đoàn chính phủ cấp cao Nga hiện đang trên đường đến Algeria. Phái đoàn dự kiến ​​sẽ đạt được các thỏa thuận về hợp tác quân sự-kỹ thuật, ký hợp đồng vũ khí tiên tiến và hoàn tất thỏa thuận Su-57.

Nếu được xác nhận, Algeria có thể sẽ trở thành nước thứ ba sở hữu Su-57 sau Nga và một khách hàng quốc tế khác, được đồn đoán là Trung Quốc.

Trong Triển lãm hàng không quốc tế Trung Quốc 2024, Nga tiết lộ rằng, họ đã tìm được một người mua quốc tế cho Su-57 nhưng không tiết lộ danh tính của người mua.

Algeria từ lâu đã là một trong những đối tác quân sự quan trọng nhất của Nga, chỉ đứng sau Ấn Độ về nhập khẩu vũ khí từ Nga. Không quân Algeria hiện đang vận hành nhiều máy bay của Nga, bao gồm Su-30MKA, MiG-29 và Su-24.

Sự quan tâm đến Su-57 không phải là điều mới mẻ đối với Algeria. Các báo cáo từ năm 2019 cho thấy, quốc gia này muốn mua ít nhất 14 chiếc.

Năm 2020, Algeria được cho là đã phân bổ kinh phí cho vũ khí tiên tiến như một phần của kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng 2021- 2027, ưu tiên máy bay thế hệ thứ năm như Su-57.

Khi Algeria tiếp tục hiện đại hóa quân đội, việc bổ sung Su-57 có thể mang lại cho nước này một tài sản mạnh mẽ về ưu thế trên không, khả năng tấn công và công nghệ tàng hình tiên tiến.

Tính năng tàng hình của Su-57, kết hợp với hệ thống cảm biến và radar tiên tiến, sẽ cho phép Algeria thách thức đối thủ bằng công nghệ vượt trội, đồng thời duy trì lợi thế trong phát hiện và đối phó.

Bằng cách mua máy bay chiến đấu này, Algeria sẽ có thể bảo vệ không phận của mình tốt hơn, và ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng với độ chính xác và hiệu quả cao hơn.

Với chức năng đa nhiệm của Su-57, Algeria có thể cải thiện khả năng tấn công tổng thể của mình, từ các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu trên mặt đất đến các nhiệm vụ ngăn chặn tầm xa.

Khả năng hoạt động của máy bay trong môi trường cạnh tranh, với khả năng sống sót cao hơn trước hệ thống radar của đối phương, sẽ là bước ngoặt đối với Algeria, đặc biệt là trong những tình huống tranh giành quyền thống trị trên không.

Hơn nữa, Su-57 sẽ mang đến cơ hội nâng cao khả năng tương tác với các đối tác khác trong khu vực, có khả năng tăng cường quan hệ đối tác trong và ngoài Bắc Phi.

Việc đưa Su-57 vào sử dụng cũng sẽ cho phép Algeria đa dạng hóa đội bay của mình và giảm sự phụ thuộc vào máy bay cũ, kém năng lực hơn.

Với hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, Su-57 sẽ bổ sung cho các tài sản không quân hiện có của Algeria, và cung cấp cho nước này một lực lượng cân bằng hơn, tiên tiến hơn về mặt công nghệ.

Khi Algeria tìm cách thể hiện sức mạnh và bảo vệ lợi ích của mình, Su-57 sẽ đóng góp đáng kể vào khả năng tiến hành các hoạt động không quân phức tạp của nước này trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau, từ chống nổi loạn đến các cuộc xung đột thông thường tiềm tàng.

Ngoài ra, sự hiện diện của Su-57 trong kho vũ khí của Algeria sẽ đóng vai trò răn đe, báo hiệu năng lực quân sự ngày càng tăng của nước này đối với các đối thủ trong khu vực và các cường quốc toàn cầu.

Các tính năng tiên tiến và khả năng chiến đấu của loại máy bay này sẽ đưa Algeria trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về khả năng không chiến trong khu vực.

Khi Algeria tiếp tục theo đuổi công nghệ quân sự hiện đại, Su-57 đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao vị thế chiến lược của nước này, đảm bảo rằng, nước này luôn sẵn sàng đối đầu với cả các mối đe dọa hiện tại và mới nổi.

Theo Bulgarian Military News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sông Hàn (Đà Nẵng). Ảnh tư liệu

Quy hoạch chiến lược, mở không gian phát triển bền vững

GD&TĐ - Ngày 24/10, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đoàn tặng quà học sinh tiểu học Điểm trường Phiêng Đén.

Yêu thương gửi tới học trò vùng cao

GD&TĐ - Chiều 24/10, Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Hà Nội tổ chức tặng quà học sinh Điểm trường Phiêng Đén, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên.