Sự khác biệt ‘một trời một vực’ giữa Thái Lan và Việt Nam tại giải U23 châu Á

GD&TĐ - Thái Lan sử dụng nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài nhất trong số 16 đội dự giải U23 châu Á 2022.

Cụ thể, trong danh sách lên đường đến Uzbekistan dự giải U23 châu Á, Thái Lan mang theo 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Danh sách này gồm: Thanawat Suengchitthawon, Ben Davis đang chơi bóng tại Anh, Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson (Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Thuỵ Sĩ), Channarong Promsrikaew (Tây Ban Nha), Chayapipat Supunpasuch (Bồ Đào Nha), Achitpol Keereerom (Đức) và Sittichok Paso (Nhật Bản).

Điều này đồng nghĩa, Thái Lan trở thành đội bóng  sử dụng nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhất trong số 16 đội dự giải U23 châu Á 2022.

Thái Lan có 9 cầu thủ đang thi đấu ngoài Thai-League dự giải U23 châu Á.

Thái Lan có 9 cầu thủ đang thi đấu ngoài Thai-League dự giải U23 châu Á.

Thực tế, chỉ U23 Australia mới có thể so sánh với Thái Lan khi cũng triệu tập 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Mùa giải ở châu Âu đã kết thúc, giúp họ triệu tập được nhiều cầu thủ chất lượng cho U23 châu Á.

Trái ngược với Thái Lan, U23 Việt Nam là một trong năm đội không có cầu thủ nào đang chơi bóng ở nước ngoài tại giải U23 châu Á. Các đội còn lại gồm Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia.

Điều này cũng có nghĩa Việt Nam là đại diện duy nhất từ các nước miền Đông thuộc AFC chỉ gồm cầu thủ đang chơi trong nước dự giải U23 châu Á 2022.

Đoàn quân của tân thuyền trưởng Gong Oh-kyun sử dụng 100% cầu thủ chơi bóng tại giải quốc nội. Ảnh VFF

Đoàn quân của tân thuyền trưởng Gong Oh-kyun sử dụng 100% cầu thủ chơi bóng tại giải quốc nội. Ảnh VFF

Giải đấu được tổ chức từ ngày 1-19/6 cũng có 2 đội chỉ đem đến lứa U21 là chủ nhà Uzbekistan và Nhật Bản. Họ đều muốn lứa này tích luỹ kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là U23 châu Á 2024 - giải đấu tuyển chọn các đội dự Olympic.

Thái Lan, Việt Nam ở bảng C cùng U23 Malaysia và 23 Hàn Quốc. Malaysia đem đến Uzbekistan ít cầu thủ lứa 1999-2000 nhất với 10 người. Thái Lan, Việt Nam và Hàn Quốc lần lượt có 11, 13 và 15 cầu thủ lứa này.

Theo lịch, Thái Lan sẽ chơi trận ra quân với Việt Nam ngày 2/6, sau đó đoàn quân của huấn luyện viên Woorawoot Srimaka lần lượt gặp Malaysia và Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.