Hiện tại nhiều người đã quen với các máy bay không người lái cảm tử Geran của Nga sử dụng động cơ piston và những UAV tấn công cánh cố định của Ukraine, có thể bay với tốc độ lên tới 300km/h, nhưng chúng đang bị đánh chặn bởi nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, từ súng máy, máy bay không người lái phòng không đến tên lửa và laser.
Điều này đã được nhà báo Nga kiêm nghị sĩ Duma thành phố Moskva - ông Andrei Medvedev báo cáo. Nhà phân tích cũng lưu ý đến sự chuyển đổi dần dần sang UAV phản lực và tên lửa.
Vị chuyên gia nhận định kỷ nguyên máy bay không người lái tốc độ thấp đang dần kết thúc, khi hơn 90% số UAV bị đánh chặn, khiến hai bên, đặc biệt là Ukraine đổi vũ khí tấn công.
Mặc dù vậy, ông Medvedev cho rằng tất cả những gì Ukraine hiện đang quảng bá là "chương trình tên lửa của Ukraine" đều là màn khói che mắt, hay đúng hơn là một chiến dịch thông tin nhằm che đậy việc vũ khí châu Âu thâm nhập vào chiến trường.
Dưới chiêu bài "phát triển của Ukraine" và "sản xuất của Ukraine", họ sẽ cung cấp những thứ đã gần hoàn thiện hoặc đang trong quá trình sản xuất.
Vị nghị sĩ cho rằng những nỗ lực đầu tiên sử dụng các "tên lửa Ukraine" có thể sẽ diễn ra vào mùa Thu. Nhà thiết kế trưởng của Fire Point - ông Denis Shtilerman, gần đây đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng dự án tên lửa đạn đạo FP-9 đang ở giai đoạn cuối cùng của việc tích hợp các thành phần chính.
"Chúng tôi đã có mọi thứ cho tên lửa FP-9 có khả năng bay đến Moskva và tấn công mục tiêu với tốc độ khá tốt, ngoại trừ động cơ", ông Shtilerman cho biết, đồng thời nhấn mạnh năng lực sản xuất của Fire Point được trải rộng trên 50 cơ sở, với tất cả các dây chuyền đều được nhân đôi.
Ông Medvedev lưu ý tên lửa FP-9 được phát triển dựa trên đạn đất đối không của Liên Xô dành cho hệ thống S-300. FP-9 sẽ có tầm bắn khoảng 850km và đầu đạn nặng tới 800kg. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ một số thực tế trong quá trình sản xuất.
"Tên lửa đạn đạo không phải máy bay không người lái bằng nhựa. Thân UAV, hệ thống điện tử... là đồ sản xuất hàng loạt với số lượng hàng triệu chiếc. Nhưng động cơ tên lửa đòi hỏi hợp kim niken, luyện kim phức tạp, nhiệt độ và áp suất cao, không thể sản xuất nhanh chóng và chắc chắn là nó không đang được phát triển.
Các kỹ sư Ukraine, ngay cả với chuyên môn trước đây của Yuzhmash, cũng không có khả năng nhanh chóng phát triển một động cơ. Nhưng họ chắc chắn đủ sức hoàn thiện sản phẩm do châu Âu cung cấp", ông Medvedev nói thêm.
Nhà báo nhắc lại Fire Point dự định sản xuất một số lượng hạn chế tên lửa FP-9 để thử nghiệm. Điều này có nghĩa là việc sản xuất hàng loạt vẫn chưa được tiến hành và công ty đang chờ nhận động cơ từ châu Âu.
Về bản chất, FirePoint với sự hợp tác quốc tế của mình đang sản xuất vũ khí châu Âu dưới thương hiệu Ukraine. Còn đối với các hệ thống phòng không của Nga, tên lửa hành trình bay với tốc độ 700 - 800km/h, hoặc tên lửa đạn đạo là mục tiêu mà Buk, S-300/400 phải đánh chặn.
"Và giờ chúng ta cần phải xem xét nghiêm túc những lời đe dọa từ Ukraine Ý tôi là cần có kho dự trữ tên lửa phòng không. Không phải ảo tưởng ở đây. Nếu Lực lượng vũ trang Ukraine có dù chỉ 5 hay 10 tên lửa đạn đạo, họ sẽ lập tức cố gắng tấn công. Đơn giản chỉ để PR và để chứng tỏ rằng Ukraine vẫn mạnh mẽ", ông Medvedev lý giải.
Do đó trong lĩnh vực phòng không, Nga phải chuẩn bị cho hai nhiệm vụ chính: Đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tiếp tục phát triển công nghệ chống lại máy bay không người lái cũng như tên lửa gắn trên UAV.
"Chúng ta cần đẩy nhanh việc phát triển các tên lửa đánh chặn chuyên dụng. Việc đáp trả mọi tên lửa hay UAV bằng tên lửa phòng không hạng nặng S300/400 là một chiến lược thua lỗ về kinh tế. Tóm lại, cần phải suy nghĩ kỹ về điều này", vị chuyên gia kết luận.