Steven Gerrard được mời gọi đến Ả Rập Xê-út

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Steven Gerrard đã được Câu lạc bộ Al-Ettifaq thuộc giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê-út mời gọi quay trở lại với công việc huấn luyện viên.

Thông tin trên do tờ L'Equipe của Pháp tiết lộ trong bài viết đăng tải hôm 11/6 (giờ địa phương).

Huyền thoại Liverpool đã thất nghiệp kể từ khi bị Aston Villa sa thải vào hồi tháng 10 năm ngoái.

Cựu danh thủ người Anh sau đó nhận lời làm chuyên gia cho BT Sport, nhưng giờ có vẻ như ông đã sẵn sàng trở lại công việc huấn luyện.

“Steven Gerrard đang nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị từ phía Al-Ettifaq”- báo Pháp L'Equipe nhấn mạnh.

Al-Ettifaq đang mời gọi huấn luyện viên Steven Gerrard với mức lương siêu khủng.

Al-Ettifaq đang mời gọi huấn luyện viên Steven Gerrard với mức lương siêu khủng.

Giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê-út đang cố gắng thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng đến từ bóng đá châu Âu. Sau khi Al-Nassr chiêu mộ thành công siêu sao Cristiano Ronaldo từ Man Utd, mới đây Al-Ittihad cũng đã công bố những bản hợp đồng mới mang tên Karim Benzema từ Real Madrid hay N'Golo Kante từ Chelsea.

“Steven Gerrard khó cưỡng lại bởi lời đề nghị hấp dẫn từ phía đội bóng Ả Rập Xê-út, mặc dù ông vẫn còn sự lựa chọn tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Anh” – tờ Sun Sport bình luận.

Chiến lược gia 43 tuổi được cho là nằm trong danh sách rút gọn của Leicester để thay thế Dean Smith. Cựu vương Ngoại hạng Anh vừa trải qua mùa giải tồi tệ và họ đã phải xuống hạng mùa sau.

Nếu không đồng ý dẫn dắt đội bóng cựu vương, Steven Gerrard có thể nhận việc tại Leeds – đây cũng là đội bóng phải chơi ở Championship mùa tới.

Steven Gerrard trước đây cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt U23 Liverpool và Rangers ở giải Ngoại hạng Scotland.

Ông đã có một thời gian rất thành công tại đội chủ sân Ibrox, giúp đội vô địch Giải Ngoại hạng Scotland đầu tiên của họ trong 10 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.