Standard Chartered dự báo Bitcoin có thể gây bất ngờ cho các nhà đầu tư

GD&TĐ - Ngân hàng Standard Chartered cho biết, giá Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp nhất là 5.000 USD vào năm tới, gây bất ngờ cho các nhà đầu tư.

Đồng bitcoin
Đồng bitcoin

Theo trích dẫn một trang web về tiền điện tử có tên Decrypt, dự đoán trên nằm trong danh sách các tình huống mà ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered (có trụ sở tại Anh) cho rằng có thể xảy ra.

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Standard Chartered Eric Robertsen, cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng: “Lợi suất cùng với cổ phiếu công nghệ lao dốc, kết hợp với việc bán tháo Bitcoin giảm xuống đã gây ra thiệt hại. Ngày càng có nhiều công ty và sàn giao dịch tiền điện tử nhận thấy mình không đủ thanh khoản, dẫn đến nhiều vụ phá sản hơn nữa và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.”

Nhà phân tích trên lưu ý rằng các kịch bản có phần cực đoan có thể xảy ra trong năm tới và “nằm ngoài sự đồng thuận của thị trường hoặc quan điểm cơ bản của chúng tôi”

Ông Robertsen cho biết, giá Bitcoin giảm có thể trùng với sự phục hồi của vàng - kim loại quý có khả năng tăng 30% lên 2.250 USD/ounce. Điều này diễn ra trong bối cảnh tiền điện tử giảm sâu hơn và nhiều công ty tiền điện tử không thể chống chọi được với tình trạng siết chặt thanh khoản và rút tiền của nhà đầu tư.

Nhà phân tích của Standard Charted cho rằng vàng có thể tự thiết lập lại vai trò là nơi trú ẩn an toàn, với việc các nhà đầu tư đổ xô tìm đến loại hàng hóa này để tìm kiếm sự ổn định trong thời điểm thị trường biến động.

Bitcoin đã giảm hơn 60% trong năm nay sau một loạt vụ sụp đổ nổi tiếng trong không gian tiền điện tử và đặc biệt là sự phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử lớn FTX. Gần đây, sự lây lan từ sự sụp đổ của FTX đã lan rộng khắp thị trường, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào tiền điện tử.

Hôm 6/12, Bitcoin được giao dịch ở mức khoảng 16.800 USD cho mỗi đồng xu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.