Sốt nghiêm trọng, Chris Smalling phải xa sân cỏ 3 tháng

Sốt nghiêm trọng, Chris Smalling phải xa sân cỏ 3 tháng

(GD&TĐ) - Cơn "bão" chấn thương vẫn tiếp tục hoành hành đội chủ sân Old Trafford, mới đây nhất là trường hợp của Chris Smalling. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, do mắc phải bệnh viêm tuyến bạch cầu, nhiều khả năng trung vệ trẻ này sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng 3 tháng.

Smalling là bện nhân mới nhất tại Old Trafford
Smalling là bện nhân mới nhất tại Old Trafford

Trước đó, ở vòng 18, trung vệ trẻ 22 tuổi này cũng đã không thể ra sân trong cuộc tiếp đón Wigan do bị cảm cúm. Sau đó bệnh tình của anh trở nặng với việc bị sốt cao liên tục.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Chris Smalling đã bị viêm tuyến bạch cầu, loại bệnh mà giai đoạn cấp tính của nó biểu hiện giống hệt bệnh cảm cúm thông thường và kéo dài khoảng 2 tuần. Trong khoảng 2 tháng sau đó, người bệnh sẽ không thể tham gia các bài tập nặng. Đối với những cầu thủ chuyên nghiệp vận động nhiều như Smalling thì giai đoạn nghỉ ngơi sẽ càng kéo dài hơn.

Cụ thể, theo HLV thể lực Mark Leather dự đoán Smalling cần tới 3 tháng điều trị. Như vậy, Smalling sẽ gia nhập danh sách thương binh dài hạn tại MU cùng với những cái tên: Darren Fletcher, Nemanja Vidic, Ashley Young, Tom Cleverley, Anderson, Jonny Evans, Fabio Da Silva và Michael Owen.

Rất may cho HLV Alex Ferguson, ông sẽ đón chào sự trở lại của hai tuyển thủ Anh Rio Ferdinand và Phil Jones trong trận đấu với Blackburn tối mai 31/12.

Với thông tin chấn thương mới nhất của Smalling, chiến lược gia người Scotland chắc chắn sẽ phải lên kế hoạch "đi chợ" trong kì chuyện nhượng mùa đông này nếu muốn theo đuổi mục tiêu vô địch Premier League cùng gã hàng xóm Man City. 

Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.