Sơn La: Xây dựng "Trường đẹp cho em" tại 3 điểm trường khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp Tỉnh đoàn và Trung tâm tình nguyện Quốc gia khởi công công trình “Trường đẹp cho em” tại 3 điểm trường vùng biên giới, khó khăn tại huyện Yên Châu.

Đại tá Bùi Tuấn Anh (thứ 2 bên trái), Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao hơn 1 tỷ đồng cho huyện Yên Châu xây dựng 3 trường học.
Đại tá Bùi Tuấn Anh (thứ 2 bên trái), Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao hơn 1 tỷ đồng cho huyện Yên Châu xây dựng 3 trường học.

“Trường đẹp cho em” sẽ được xây dựng tại 3 điểm trường gồm: Bản Đin Chí, Huổi Pù và Pa Sang thuộc huyện Yên Châu. Tổng mức đầu tư cho các công trình là hơn 1 tỷ đồng, từ các nguồn kinh phí được Đoàn thanh niên Công an tỉnh huy động.

Theo thiết kế, các điểm trường sẽ được xây dựng ở huyện Yên Châu theo hình thức 3 cứng (cột bê tông, tường gạch, trần tôn chống nóng), đầy đủ thiết bị điện, ánh sáng. Trong đó, điểm trường bản Huổi Pù thuộc Trường mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông gồm: 1 phòng học, 1 phòng công vụ, 1 nhà vệ sinh; số tiền tài trợ hơn 349 triệu đồng.

Điểm trường bản Pa Sang thuộc Trường mầm non Hoà Bình xã Sặp Vạt được xây dựng 2 phòng học, với số tiền hơn 348 triệu đồng. Còn điểm trưởng bản Đin Chí thuộc Trường tiểu học xã Chiềng Tương được xây dựng 2 phòng học, có mức đầu tư gần 350 triệu đồng.

Tất cả 3 trường học trên dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 9/2022. Đây sẽ là nguồn động viên để giáo viên cắm bản và học sinh vùng cao tích cực thi đua trong dạy và học.

Khởi công xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường bản Đin Chí, Trường Tiểu học xã Chiềng Chiềng Tương, huyện Yên Châu.
Khởi công xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường bản Đin Chí, Trường Tiểu học xã Chiềng Chiềng Tương, huyện Yên Châu.

Theo Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho biết: Ba điểm trường được tài trợ xây dựng lần này đều là vùng sâu, vùng xa, đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, khiến cho công tác dạy và học của thầy trò nơi đây còn nhiều hạn chế.

Việc đầu tư xây dựng điểm trường có ý nghĩa thiết thực về mọi mặt, đáp ứng nguyện vọng của học sinh, nhà trường và người dân trong xã suốt nhiều năm qua. Cùng với đó, nâng cao điều kiện dạy và học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Chúng tôi thành lập dự án “hạnh phúc cho em”, với mong muốn xây dựng điểm trường kiên cố thay cho các điểm trường nhà tranh vách lá trên địa bàn khó khăn. Từ đó giúp các thầy cô, học sinh tại các vùng biên giới yên tâm giảng dạy và học tập tốt hơn”, Trung úy Dương Hải Anh thông tin thêm.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành rà soát thêm các địa bàn có điểm trường khó khăn, để kết nối các nguồn xã hội hóa và nhân rộng mô hình “Trường đẹp cho em”. Đoàn thanh niên Công an tỉnh sẽ ưu tiên xây dựng điểm trường tạm ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nâng bước các em học sinh tới trường, thắp sáng tương lai cho trẻ em nơi đây.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.