Sơn La: Thêm 3 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 đều cùng khu cách ly với 16 ca dương tính đã phát hiện trước đó.

Lãnh đạo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra tình hình tại khu cách ly tập trung huyện Phù Yên (Sơn La).
Lãnh đạo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra tình hình tại khu cách ly tập trung huyện Phù Yên (Sơn La).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La cho biết, 3 trường hợp đều là công dân của huyện Phù Yên, gồm: BN162.066, là công nhân Công ty Yuesheng Hội Nghĩa, Tân Uyên (Bình Dương); BN162.067 là công nhân sửa chữa xây dựng Trường tiểu học Uy Nỗ, Đông Anh ( Hà Nội ) và BN162.068 làm nghề tự do ở Hà Nội.

Ngay khi trở về Sơn La, cả 3 trường hợp đều được bố trí cách ly tập trung ở khu 2 ( khu B) tại Trường PTDT Nội trú huyện Phù Yên.

Hiện 3 bệnh nhân đều không ho, không sốt, không khó thở, không tức ngực. BN 162.067, BN 162.068 đều đã trải qua 2 lấy mẫu xét nghiệm: Lần 1 ngày 27/7 có kết quả âm tính; lần 2 vào ngày 1/8 và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp còn lại lấy mẫu 3 lần: Lần 1 ngày 16/7, có kết quả âm tính; lần 2 vào ngày 29/7 có kết quả âm tính; lần 3 vào ngày 1/8 kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Dựa vào kết quả điều tra dịch tễ, 2/3 trường hợp đều trong giai đoạn có mật độ vi rút cao (Ct<30), 1 trường hợp chỉ số (Ct>30) cần phải lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3/8 để khẳng định lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.