Sơn La siết chặt kiểm tra chống buôn lậu

GD&TĐ - Sơn La tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Chợ Trung tâm TP Sơn La đìu hiu, vắng người mua bán qua lại.
Chợ Trung tâm TP Sơn La đìu hiu, vắng người mua bán qua lại.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ 27/5 đến 20/6, tỉnh Sơn La triển khai đợt cao điểm kiểm tra, rà soát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mục tiêu của đợt cao điểm là bảo đảm an toàn sức khoẻ và quyền lợi cho người tiêu dùng trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong khoảng 3 ngày gần đây, tại các chợ trung tâm và khu vực buôn bán thuộc nhiều huyện của tỉnh xuất hiện tình trạng hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh và cửa hàng đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Diễn biến bất thường này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi hàng hóa và công tác kiểm tra của lực lượng chức năng.

fb-img-1748928982743.jpg
Các cửa hàng tạp hoá ở Trung tâm chợ huyện Thuận Châu "cửa đóng then cài".

Trước tình hình trên, ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đã ban hành công văn yêu cầu các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh chồng chéo, không gây phiền hà cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như: Thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gia súc, gia cầm và sản phẩm từ động vật; kiểm soát chặt việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất nông sản.

img-20250603-131320.jpg
Các gian hàng tại chợ Trung tâm TP Sơn La được phủ bạt kín mít khác với mọi ngày bình thường.

Song song với công tác kiểm tra, các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh về trách nhiệm tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng.

fb-img-1748928977730.jpg
Các chủ sạp hàng hoá ở chợ Trung tâm huyện Thuận Châu dừng buôn bán.

UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp tục duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

Các Ban quản lý chợ và chính quyền cơ sở được giao nhiệm vụ rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu cố tình ngừng hoạt động hoặc cản trở công tác kiểm tra để có phương án xử lý phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.