Sơn La: Rét đậm, rét hại, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường

GD&TĐ - Ngày 21/2, nhiều nơi ở Sơn La đã cho học sinh nghỉ học do thời tiết xuống rất thấp. Những trường duy trì việc học trực tiếp cũng chủ động các biện pháp giữ ấm.

Những nơi đảm bảo điều kiện vẫn duy trì dạy học trực tiếp (Ảnh tư liệu)
Những nơi đảm bảo điều kiện vẫn duy trì dạy học trực tiếp (Ảnh tư liệu)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 6h00’ hôm nay (21/2), nhiệt độ của huyện Mộc Châu (Sơn La) là 3 độ C. Dự báo khoảng 7 - 8 giờ nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5 - 1 độ C.

Trước tình hình rét đậm diễn ra, 34 trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu đã cho học sinh tạm dừng đến trường. Trong đó, có 20 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS và 9 trường TH&THCS.

Ông Ngô Ngọc Toàn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu cho biết: “Với các trường có đầy đủ điều kiện trang thiết bị, đảm bảo đủ ấm thì vẫn duy trì việc học tại trường.  Hiện trên địa bàn huyện có 1 trường mầm non tư thục và 1 nhóm trẻ được trang bị đầy đủ điều hoà nên vẫn cho học sinh đến trường. Còn ở những nơi chưa đủ điều kiện để đảm bảo giữ ấm, nhà trường sẽ cho học sinh tạm thời nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các em”.

Tại huyện Vân Hồ có 22/30 trường học tạm dừng đến trường. Các trường đang dạy, học bình thường gồm: Tiểu học Tân Xuân, Tiểu học & THCS Quang Minh, THCS Mường Tè, THCS Suối Bàng, Mầm non Mường Tè, Mầm non Quang Minh, Mầm non Song Khủa, Mầm non Tân Xuân. Ở những cơ sở giáo dục này, nhà trường chủ động các biện pháp giữ ấm cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.