Sơn La: Lực lượng công an cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

GD&TĐ - Chị Hờ Thị S. bỏ nhà ra đi vì buồn chuyện gia đình. Trong lúc nghĩ quẩn chị S đang có ý định tự tử thì được lực lượng Công an khuyên can và khiến chị từ bỏ ý định.

Lực lượng công an chụp ảnh cùng chị S (đứng giữa)
Lực lượng công an chụp ảnh cùng chị S (đứng giữa)

Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/6, tại khu vực cầu Hát Lót thuộc tiểu khu 5 (thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Trong lúc tổ công tác Công an huyện Mai Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện chị Hờ Thị S. đang trèo qua lan can thành cầu Hát Lót với ý định nhảy xuống suối Nậm Pàn để tự tử.

Nhận thấy tình huống xấu có thể xảy ra, tổ tuần tra Công an huyện Mai Sơn và người dân qua đường đã kịp thời khuyên can, ngăn chặn và đưa chị S. về cơ quan Công an xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định chị Hờ Thị S. sinh năm 1997 (trú tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Do mâu thuẫn gia đình nên chị S. đã bỏ nhà đi từ ngày 17/6. Khi đến khu vực cầu Hát Lót chị S. nghĩ quẩn, rồi định nhảy cầu.

Trước tình hình đó, lực Công an huyện đã động viên và làm công tác tư tưởng, phân tích sự việc cho chị S. Lực lượng công an cũng mua thêm đồ ăn, nước uống để hỗ trợ chị S. Sau khi được động viên, chị đã ổn định tinh thần, trở về với gia đình.

Hiện, lực lượng chức năng đã thông báo và hoàn thiện thủ tục bàn giao chị Hờ Thị S. cho gia đình tiếp nhận, quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?