Định hướng đào tạo gắn với thực tiễn
Sơn La có vị trí địa lý chiến lược trong vùng Tây Bắc. Những năm gần đây, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về số lượng phương tiện và nhu cầu dịch vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đặc biệt, ngành công nghiệp ô tô ngày càng phát triển, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực có chuyên môn vững vàng, tay nghề thành thạo và khả năng thích ứng nhanh với tiến bộ kỹ thuật hiện đại.
Nắm bắt thực tế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La đã xác định Công nghệ ô tô là một trong những ngành đào tạo trọng điểm; đồng thời chú trọng đầu tư và đổi mới toàn diện, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và vùng Tây Bắc.
Khác với mô hình đào tạo truyền thống thường nặng về lý thuyết, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ ô tô theo hướng lấy thực hành làm cốt lõi. Theo đó, nhà trường dành 70% thời lượng cho thực hành, thực tập; 30% còn lại là lý thuyết cơ bản. Đây là tỷ lệ hợp lý, phù hợp với đặc thù của ngành kỹ thuật, giúp sinh viên vừa nắm vững nguyên lý hoạt động, vừa thành thạo kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng trong thực tế.
Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung chương trình chuẩn, đồng thời thường xuyên cập nhật những tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực ô tô điện, hệ thống điều khiển thông minh, chẩn đoán hư hỏng hiện đại... Nhà trường thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ô tô lớn trong và ngoài tỉnh để tham khảo ý kiến, điều chỉnh nội dung dạy học, bảo đảm kiến thức truyền đạt sát với yêu cầu thực tế của thị trường lao động.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La, chia sẻ: Để bảo đảm chất lượng đào tạo theo định hướng thực hành, nhà trường đã tập trung đầu tư hệ thống xưởng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại với đầy đủ các loại xe, động cơ, bộ phận cơ khí và thiết bị chẩn đoán, sửa chữa nhiều dòng xe phổ thông, cao cấp. Các trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, tương tự môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, giúp sinh viên có điều kiện thực hành trực tiếp, rèn luyện tay nghề ngay trong quá trình học.
Đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên
Sinh viên ngành Công nghệ ô tô theo học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La không chỉ được học tập trong môi trường chuyên nghiệp mà còn có cơ hội đi thực tế tại các đơn vị, công ty đối tác, tiếp xúc với những mô hình sản xuất, dịch vụ hiện đại. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên có đủ tự tin, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để làm việc ngay, không phải đào tạo lại nhiều. Đây là điểm được các doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần giúp tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ổn định luôn ở mức cao.
Ông Lã Thiện Hào, Phó Trưởng khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La, cho biết: “Ngành Công nghệ ô tô hiện thu hút rất đông thí sinh đăng ký theo học. Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ cốt lõi là đào tạo những người thợ có tâm, có tay nghề và khả năng học hỏi liên tục. Với tỷ lệ thực hành chiếm phần lớn, chúng tôi tin rằng sinh viên sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp sau này”.
Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và sự tin tưởng của người học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nghề uy tín hàng đầu vùng Tây Bắc. Thời gian tới, nhà trường dự kiến tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô hợp tác với doanh nghiệp, đa dạng hóa các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn; đặc biệt chú trọng cập nhật kiến thức về công nghệ ô tô xanh, ô tô điện - xu hướng phát triển tất yếu của ngành trong tương lai.
Chú trọng đào tạo ngành Công nghệ ô tô không chỉ là định hướng chiến lược của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La mà còn đóng góp quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương và khu vực Tây Bắc.
Em Hoàng Văn Quân, sinh viên ngành Công nghệ ô tô, chia sẻ: “Em rất hài lòng với môi trường học tập tại đây. Được thực hành nhiều trên các thiết bị hiện đại, thầy cô tận tình chỉ bảo nên em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và dễ dàng. Em đã có cơ hội thực tập tại một trung tâm dịch vụ ô tô lớn và hy vọng sẽ có việc làm ngay sau khi ra trường”.